Tổ chức Tết trồng cây, dọn dẹp môi trường trên đảo Bạch Long Vĩ

Thứ Hai, 22/03/2021, 09:52
Với tinh thần hướng về biển đảo quê hương và tri ân, giúp đỡ các lực lượng vũ trang và nhân dân, Đoàn Công tác Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an đã ra thăm, tặng quà cán bộ và nhân dân huyện đảo Bạch Long Vĩ.


Trong 2 ngày (19-20/3/2021), Đoàn Công tác của Cục Khoa học, Chiến lược và Lịch sử Công an do Thiếu tướng Hoàng Văn Toàn, Phó Cục trưởng làm trưởng đoàn đã phối hợp với Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng thực hiện chương trình sinh hoạt chính trị với chủ đề “Hành trình vì biển đảo quê hương” nhằm góp phần bảo vệ môi trường biển đảo xanh, sạch, đẹp tại đảo Bạch Long Vĩ – thành phố Hải Phòng và thăm, tặng quà cán bộ, chiến sĩ Công an huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Thiếu tướng Hoàng Văn Toàn trao quà tặng Liên đội thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ.
Đoàn công tác dâng hương, đặt vòng hoa tại Nghĩa trang liệt sỹ  huyện đảo Bạch Long Vĩ.

Đoàn Công tác cùng đại diện của Cục Quản lý thị trường TP Hải Phòng, Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng, Chi đoàn Phòng, chống ma túy số I Cảnh sát biển Hải Phòng đã dâng hương tưởng nhớ tới các Anh hùng liệt sĩ đang yên nghỉ tại đảo Bạch Long Vĩ. 

Nhân dịp này, Đoàn Công tác đã gửi tặng Liên đội thanh niên xung phong Bạch Long Vĩ 60 triệu đồng và trồng tặng huyện đảo 200 cây phượng vĩ.

CBCS Đoàn Công tác tham gia trồng cây tại Huyện đảo.

Thay mặt Đoàn Công tác, Thiếu tướng Hoàng Văn Toàn đã bày tỏ sự biết ơn những người con của Tổ quốc đang hàng ngày, hàng giờ khắc phục mọi khó khăn, trở ngại, nỗ lực làm thay đổi bộ mặt của huyện đảo, từng bước xây dựng huyện đảo trở thành trung tâm hậu cần nghề cá và tìm kiếm cứu nạn trên biển khu vực duyên hải Bắc và Trung Trung Bộ.

Đoàn công tác tham gia làm sạch bãi biển.

Đồng chí Nguyễn Công Diễn – Tổng đội trưởng Tổng đội Thanh niên xung phong Hải Phòng gửi lời cảm ơn Đoàn Công tác vượt đường xa đến động viên, chia sẻ với quân dân trên đảo Bạch Long Vĩ và góp phần phủ xanh huyện đảo, giảm thiểu thiên tai, ứng phó với biến đổi khí hậu.

Đoàn công tác thăm, tặng quà Công an huyện đảo Bạch Long Vĩ.

 Chiều cùng ngày, Đoàn Công tác đã phối hợp với các đơn vị bạn triển khai chương trình làm sạch bãi biển, thu gom rác thải nhựa trên bờ biển. Đây là một hoạt động thiết thực nhằm hạn chế sự tác động xấu của rác thải đối với môi trường sinh thái biển và góp phần bảo vệ môi trường biển xanh, sạch, đẹp.  

Thiện Duyên
.
.