CATP Lạng Sơn trong tháng cao điểm phòng chống tội phạm

Thứ Sáu, 09/02/2018, 08:56
Từ đầu đợt cao điểm đến nay, Công an thành phố Lạng Sơn đã điều tra làm rõ 10 vụ 16 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt 3 vụ 17 đối tượng đánh bạc; 2 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu; 4 vụ 8 đối tượng vận chuyển pháo các loại...

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT Tết nguyên đán Mậu Tuất và lễ hội Xuân 2018 (từ ngày 16-12-2017 đến 16-2-2018), các đội nghiệp vụ, Công an các phường, xã thuộc TP Lạng Sơn (tỉnh Lạng Sơn) chủ động tham mưu với cấp ủy chính quyền cơ sở tổ chức các hoạt động tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia phòng chống các loại tội phạm, các hành vi vi phạm phạm luật, sai phạm về pháo, nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ.

Cán bộ chiến sỹ tăng cường xuống địa bàn nắm tình hình, quản lý chặt các đối tượng có nguy cơ phạm tội cao, đồng loạt triển khai các biện pháp nghiệp vụ đấu tranh quyết liệt với các loại tội phạm nhằm kiềm chế phạm pháp hình sự. Đấu tranh mạnh các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển hàng cấm, hàng giả, các hành vi sai phạm về pháo.

Phá các đường dây buôn bán, vận chuyển ma túy trái phép qua địa bàn, triệt xóa các điểm mua bán lẻ ma túy; nâng cao hiệu quả công tác quản lý nhà nước về ANTT, quản lý cư trú, các ngành nghề kinh doanh có điều kiện, đảm bảo TTATGT và trật tự đô thị, không để xảy ra đua xe trái phép, lạng lách, đảm bảo giao thông thông suốt để phục vụ nhân dân trong những ngày Tết được thuận lợi.

Đ/c Thượng tá Đoàn Văn Tôn - Phó trưởng Công an TP Lạng Sơn cho biết: “Tết đến, xuân về là dịp để gia đình đoàn viên xum vầy, đầm ấm, nhưng đối với lực lượng Công an, nhiệm vụ lại vất vả hơn những ngày thường. Bởi lẽ đây là thời gian bọn tội phạm thường lợi dụng để hoạt động phạm pháp. Phát huy những kết quả đạt được, những ngày này lực lượng Công an thành phố đang dốc sức vào đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm, đảm bảo ANTT trong dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán…”.

Kết quả từ đầu đợt cao điểm đến nay, Công an thành phố Lạng Sơn đã điều tra làm rõ 10 vụ 16 đối tượng phạm pháp hình sự; bắt 3 vụ 17 đối tượng đánh bạc; 2 vụ vận chuyển hàng hóa nhập lậu; 4 vụ 8 đối tượng vận chuyển pháo các loại.

Nổi bật nhất là công tác đấu tranh với tội phạm về ma túy, đã phát hiện bắt 26 vụ 38 đối tượng buôn bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy. Tang vật thu giữ trên 2kg ma túy tổng hợp; 0,5kg heroin; 27 viên ma túy tổng hợp; 126gam cần sa. 

Nguyễn Thái
.
.