CA quận Hải Châu (Đà Nẵng): Phá nhanh nhiều vụ án nóng

Thứ Tư, 22/08/2007, 10:24
Hơn 1 ngày điều tra, lực lượng Công an quận Hải Châu (Đà Nẵng) đã bắt giam Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Minh về tội trộm 2 chiếc xe máy tại quán Cung Sương, đường 2-9. Qua lời khai của Nam và Minh, Công an quận tiếp tục bắt 2 đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian...

Theo số liệu thống kê của Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng, từ đầu năm 2007 đến nay, lực lượng Công an quận đã xác lập 4 chuyên án, bắt 10 đối tượng, làm rõ 21 vụ trộm cắp, cướp giật, cưỡng đoạt tài sản...; triệt xóa 12 băng nhóm tội phạm hình sự, với 50 đối tượng.

Ngoài ra, lực lượng Công an quận Hải Châu còn phối hợp với các đơn vị mở 5 đợt ra quân, đã lập hồ sơ xử lý hành chính 218 vụ đánh nhau, gây rối trật tự công cộng, 105 vụ trộm cắp vặt, xử lý hành chính hơn 200 đối tượng.

Điển hình vụ mất trộm 2 chiếc xe máy tại quán Cung Sương trên đường 2-9 (Đà Nẵng) vào giữa tháng 5. Sau khi nhận được tin báo, lực lượng Công an quận tiến hành rà soát các đối tượng hình sự nổi cộm trên địa bàn thì thấy Nguyễn Văn Nam (23 tuổi), Nguyễn Minh (22 tuổi), cùng trú tỉnh Hà Tĩnh, có nhiều điểm nghi vấn.

Hơn 1 ngày điều tra, thu thập chứng cứ, lực lượng Công an quận tiến hành bắt giam Nguyễn Văn Nam, Nguyễn Minh về tội trộm cắp tài sản và thu hồi tài sản trả cho người bị hại. Qua lời khai của Nam và Minh, lực lượng Công an tiếp tục bắt 2 đối tượng chuyên tiêu thụ xe gian...

Mới đây, Đội CSĐT tội phạm về TTXH Công an quận Hải Châu cũng đã làm rõ chân tướng "siêu lừa" Nguyễn Thị Nhịt Lệ (tức Huyền), 41 tuổi, trú phường Hoà Thuận Tây, quận Hải Châu là nhân viên thu cước của Trung tâm thông tin di động khu vực III (MobiFone) lợi dụng tín nhiệm đi thu tiền cước MobiFone đã lừa đảo, chiếm đoạt hơn 30 tỷ đồng của 17 khách hàng...

Để ổn định tình hình trên địa bàn quận, lãnh đạo Công an quận đã huy động hơn 100 dân phòng và tự vệ phối hợp với lực lượng Công an tuần tra kiểm soát ở những địa bàn trọng điểm, nắm tình hình, quản lý chặt địa bàn, các loại đối tượng hình sự, kịp thời phát hiện, ngăn chặn đấu tranh trấn áp mạnh đối với các loại tội phạm cướp, cướp giật, trộm cắp...

Ngoài ra, Công an quận còn tiến hành kiểm danh, kiểm diện hơn 700 lượt đối tượng hình sự, 213 lượt đối tượng ma tuý; gọi răn đe, cảm hoá giáo dục 227 đối tượng; lập hồ sơ đưa 7 đối tượng vào diện quản lý và mở lớp giáo dục pháp luật tại chỗ cho các đối tượng hình sự nổi cộm trên địa bàn.

Mỗi thành tích của Công an quận Hải Châu đã được nhân dân ghi nhận và các cấp khen ngợi

Bình Giang
.
.