CA Nam Định: Đẩy mạnh CCHC, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm

Thứ Năm, 18/01/2007, 09:41
Trong năm tới, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng các mô hình tự quản phù hợp với từng địa bàn để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Trong hai ngày 18 và 19/1, Công an tỉnh Nam Định tổng kết công tác năm 2006, triển khai công tác năm 2007.

Phát huy thành tích đơn vị được Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc, bước sang năm mới, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua, tập trung thực hiện có hiệu quả những công tác trọng tâm: Tham mưu cho các cấp ủy Đảng, chính quyền chỉ đạo thực hiện các nghị quyết của Bộ Chính trị về chiến lược an ninh quốc gia, các chỉ thị về tăng cường lãnh đạo công tác đảm bảo ANQG trong tình hình mới.

Công an tỉnh Nam Định sẽ tăng cường công tác nắm tình hình từ xa, từ cơ sở, chủ động phát hiện âm mưu chống phá của các thế lực thù địch; tiếp tục giữ vững an ninh chính trị trên địa bàn tỉnh, phối hợp với các ngành tập trung giải quyết tình hình khiếu tố ở một số địa bàn trọng điểm.

Trong đấu tranh phòng chống tội phạm, triển khai chương trình phòng chống tệ nạn ma túy, mại dâm giai đoạn 2006-2010. Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa, đấu tranh làm giảm các loại tội phạm, tạo chuyển biến mạnh mẽ về TTATGT, giảm tai nạn trên cả 3 mặt.

Phát huy hiệu quả các biện pháp công tác nghiệp vụ cơ bản để làm tốt công tác nắm tình hình, dự báo tình hình, chủ động đối phó với mọi tình huống không để xảy ra đột xuất, bất ngờ.

Cũng trong năm tới, Công an tỉnh Nam Định tiếp tục đổi mới nội dung, nâng cao hiệu quả phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ, xây dựng các mô hình tự quản phù hợp với từng địa bàn để thu hút đông đảo quần chúng nhân dân tham gia.

Công tác cải cách hành chính được đẩy mạnh, không gây phiền hà cho dân; thực hiện tốt cuộc vận động "Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ”

K.Q.
.
.