Bộ trưởng Tô Lâm thăm và làm việc tại Hưng Yên

Thứ Sáu, 23/02/2018, 17:11
Ngày 23-2, Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an cùng đoàn công tác của Bộ Công an đã về thăm, làm việc với Đảng bộ, chính quyền và Công an tỉnh Hưng Yên.

Đón tiếp Bộ trưởng Tô Lâm có đồng chí Đỗ Tiến Sỹ, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh; đồng chí Đỗ Xuân Tuyên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; đồng chí Nguyễn Văn Phóng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; Ban giám đốc Công an tỉnh và đại diện lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương trong tỉnh Hưng Yên.

Đoàn công tác làm việc tại Tỉnh ủy Hưng Yên

Làm việc tại Tỉnh ủy Hưng Yên, nhân dịp đầu Xuân năm mới, Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi những lời chúc tốt đẹp nhất đến toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Tiếp đó, đồng chí Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn đã đến dâng hoa và trồng cây lưu niệm tại khu vực tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh.

Tại Công an tỉnh Hưng Yên, sau khi nghe Đại tá Đỗ Đình Hào, Giám đốc Công an tỉnh báo cáo những kết quả mà lực lượng Công an toàn tỉnh đạt được trong năm 2017, Bộ trưởng Tô Lâm đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực và thành tích mà Công an Hưng Yên đạt được trong thời gian qua. 

Đồng chí Bộ trưởng phát biểu chỉ đạo tại Công an tỉnh Hưng Yên

Đồng chí Bộ trưởng gửi lời cảm ơn sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh Hưng Yên, của cấp ủy, chính quyền các cấp; sự phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả của các cơ quan, ban, ngành, lực lượng quân đội, các cơ quan khối nội chính, tư pháp và sự giúp đỡ của các tầng lớp nhân dân trong tỉnh đối với lực lượng Công an nhân dân nói chung và Công an Hưng Yên nói riêng. 

Để tiếp tục giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn tỉnh, đồng chí Bộ trưởng đã yêu cầu Công an tỉnh Hưng Yên thực hiện nghiêm túc 6 nhiệm vụ công tác trọng tâm, đó là: Tiếp tục xây dựng lực lượng Công an tỉnh ngày càng trong sạch, vững mạnh; chú trọng nâng cao sức mạnh, tiềm lực hầu cần – kỹ thuật để thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ đặt ra; thực hiện nghiêm túc, hiệu quả phương châm hành động của toàn lực lượng năm 2018: “Chủ động, đổi mới, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”.

Đồng chí Bộ trưởng cùng các thành viên trong đoàn dâng hoa tại tượng đài Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Chủ động nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền các cấp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả công tác đảm bảo an ninh trật tự, phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của tỉnh; phối hợp chặt chẽ với các lực lượng, nhất là Quân đội nhân dân bảo vệ an ninh, an toàn tuyệt đối các mục tiêu trọng điểm, các sự kiện chính trị, văn hóa, hoạt động của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, các đoàn khách quốc tế đến thăm quan và làm việc trên địa bàn tỉnh. 

Tiếp tục nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác nghiệp vụ cơ bản; nắm chắc tình hình, phát hiện, đấu tranh, ngăn chặn kịp thời mọi âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch, phản động, ngăn ngừa âm mưu khủng bố, phá hoại; làm tốt công tác giải quyết tình hình an ninh trật tự tại cơ sở. 

Nâng cao hiệu quả công tác phòng ngừa xã hội, phòng ngừa nghiệp vụ và đấu tranh trấn áp mạnh các loại tội phạm, đặc biệt là tội phạm hình sự; phát huy sức mạnh của cả hệ thống chính trị, của toàn dân tham gia phòng ngừa, đấu tranh chống tội phạm. 

Đồng chí Bộ trưởng cùng các đồng chí lãnh đạo tỉnh, Ban giám đốc Công an tỉnh trồng cây và chụp ảnh lưu niệm tại khu vực đài tưởng niệm Cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh

Tăng cường hơn nữa hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước về an ninh trật tự, nhất là quản lý xuất, nhập cảnh, quản lý lưu trú, ngành nghề kinh doanh có điều kiện; có các giải pháp đảm bảo trật tự an toàn giao thông, trật tự công cộng, giảm tai nạn giao thông, chống ùn tắc giao thông kéo dài, trước mắt là trong dịp lễ hội đầu Xuân 2018.

Tiếp tục cải tiến công tác lãnh đạo, chỉ huy theo hướng bám sát thực tiễn, sát cơ sở, giảm giấy tờ, giảm hội họp; tăng cường theo dõi, hướng dẫn, giám sát, kiểm tra, đôn đốc thực hiện các chủ trương, mệnh lệnh công tác đã đề ra, đặc biệt là giữ vững đoàn kết nội bộ

Kết thúc chuyến thăm, Bộ trưởng Tô Lâm và đoàn công tác đã đến dâng hương tại nơi thờ nữ Anh hùng liệt sỹ Công an nhân dân Bùi Thị Cúc và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên của trụ sở Công an tỉnh.

Phương Huyền
.
.