Bộ trưởng Tô Lâm dự gặp mặt đầu xuân CLB sỹ quan Công an hưu trí

Thứ Bảy, 23/02/2019, 15:19
Sáng 23-2 tại Hà Nội, CLB sỹ quan Công an hưu trí Bộ Công an tổ chức gặp mặt mừng Đảng, mừng xuân Kỷ Hợi và mừng thọ hội viên. 


Đến dự buổi gặp mặt có Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính, Bộ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Lương Tam Quang, Chánh Văn phòng Bộ Công an; đại diện lãnh đạo một số đơn vị chức năng Bộ Công an và đông đảo hội viên CLB sỹ quan Công an hưu trí đang cư trú tại Hà Nội.

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi gặp mặt.

Tại buổi gặp mặt, các hội viên bày tỏ phấn khởi trước sự phát triển của đất nước, tăng trưởng kinh tế vượt chỉ tiêu và đạt mức cao nhất sau nhiều năm; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được bảo đảm. Đặc biệt, công tác phòng, chống tham nhũng thu được kết quả rõ rệt. Qua đó, niềm tin với Đảng, với Nhà nước được củng cố, tạo ra khí thế mới trong xây dựng, phát triển đất nước. 

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, Đại tướng Tô Lâm trân trọng chúc các đồng chí Công an lão thành, hưu trí luôn luôn mạnh khỏe, gia đình hạnh phúc.

Bộ trưởng Tô Lâm vui mừng báo cáo với các đồng chí Công an hưu trí tình hình và kết quả công tác năm 2018. Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sáo của Trung ương Đảng, Quốc hội, Chính phủ mà trực tiếp là Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Thủ tướng Chính phủ, sự phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ của các bộ, ban, ngành, địa phương, sự ủng hộ, giúp đỡ của Nhân dân, lực lượng Công an đã chủ động tham mưu, đề xuất với Đảng, Nhà nước nhiều chủ trương, quyết sách, giải pháp chiến lược.

Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB sỹ quan Công an hưu trí Bộ Công an.

Lãnh đạo Bộ Công an đã chỉ đạo ứng phó kịp thời, nhạy bén trước mọi tình huống; bảo vệ an toàn tuyệt đối các sự kiện trọng đại, các mục tiêu quan trọng của đất nước; đấu tranh, vô hiệu hóa âm mưu, hoạt động chống phá của các thế lực thù địch… Lực lượng Công an đã điều tra, khám phá gần 44.000 vụ phạm pháp hình sự, đạt tỉ lệ 82,32%, cao hơn chỉ tiêu Quốc hội đề ra 12,32%...

Đặc biệt, thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đổi mới, sắp xếp tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả và Nghị định số 01/2018/NĐ-CP, Bộ Công an đã quyết liệt, khẩn trương triển khai mô hình tổ chức mới. 

Các đại biểu tại buổi lễ gặp mặt.

Theo đó, công tác lãnh đạo, chỉ đạo được thông suốt, nhanh hơn, khoa học hơn, đem lại kết quả rõ nét trong thực hiện nhiệm vụ bảo đảm an ninh, trật tự, nhất là việc thí điểm bố trí Công an chính quy đảm nhiệm các chức danh công an xã… 

Trong dịp Tết Nguyên đán vừa qua, do triển khai Công an chính quy xuống cơ sở nên phạm pháp hình sự giảm hẳn (34 địa phương có số vụ phạm pháp hình sự giảm, 12 địa phương giảm nhiều; có 3 địa phương là Thái Nguyên, Bạc Liêu, Tây Ninh không xảy ra tai nạn giao thông).

Bộ trưởng Tô Lâm khẳng định: “Trong những thành tích đó, có phần đóng góp rất quan trọng của các đồng chí nguyên lãnh đạo Bộ Công an, các đồng chí lão thành cách mạng và cán bộ tiền khởi nghĩa, Anh hùng LLVTND, Anh hùng lao động, các tướng lĩnh, sĩ quan cao cấp Công an qua các thời kì, các đồng chí hội viên CLB sỹ quan Công an hưu trí. Mặc dù đã nghỉ hưu, nhưng các đồng chí vẫn rất tâm huyết với sự nghiệp bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh”.

Bộ trưởng Tô Lâm thân mật thăm hỏi, trò chuyện với các đồng chí công an lão thành trong CLB tại buổi họp mặt.

Đồng chí Bộ trưởng bày tỏ “Đảng ủy Công an Trung ương và Bộ Công an rất mong các đồng chí tiếp tục theo dõi, nắm bắt thông tin về tình hình an ninh, trật tự để kịp thời phản ánh với Đảng, Nhà nước và tiếp tục hỗ trợ lực lượng Công an trong sự nghiệp bảo vệ an ninh, trật tự. 

Mong rằng, các đồng chí tiếp tục theo dõi, tham gia ý kiến xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần cổ vũ, động viên cán bộ, chiến sỹ nỗ lực phấn đấu, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ mà Đảng, Nhà nước và Nhân dân tin cậy giao phó”.

Đồng chí Lê Thành, Chủ nhiệm CLB sỹ quan Công an hưu trí tặng hoa chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm mới được Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

Thay mặt các hội viên, Trung tướng Lê Thành, Chủ nhiệm CLB sỹ quan Công an hưu trí Bộ Công an đã cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an và cá nhân đồng chí Bộ trưởng đã luôn dành sự quan tâm, tạo điều kiện cho các hoạt động của CLB. Nhân dịp này, đồng chí Lê Thành đã tặng hoa, chúc mừng Bộ trưởng Tô Lâm vừa được Đảng, Nhà nước thăng cấp bậc hàm Đại tướng.

Bộ trưởng cùng các đại biểu tại lễ gặp mặt
Duy Hiển – Chiến Thắng
.
.