Bộ trưởng Bộ Công an họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80

Thứ Sáu, 28/10/2011, 10:55
Chiều 27/10, tại Hà Nội, Bộ trưởng Bộ Công an đã họp Ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80 (ĐHĐ 80) được tổ chức tại Việt Nam (phiên họp lần thứ 3). Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an TW, Bộ trưởng Bộ Công an, Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp ĐHĐ 80, chủ trì cuộc họp.

Tới dự cuộc họp có các đồng chí: Trung tướng Tô Lâm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Phạm Quý Ngọ, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Phó Trưởng ban Chỉ đạo tổ chức Kỳ họp ĐHĐ 80; đồng chí Vũ Hồng Khanh, Phó Chủ tịch UBND TP Hà Nội cùng đại diện một số Bộ, ngành…

Tại cuộc họp, Thiếu tướng Phan Văn Vĩnh, Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát Phòng, chống tội phạm- Bộ Công an thay mặt cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ họp ĐHĐ 80 đã báo cáo cụ thể kết quả công tác chuẩn bị của bốn tiểu ban phục vụ kỳ họp.

Đánh giá về công tác chuẩn bị tổ chức Kỳ họp ĐHĐ 80, Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ nêu rõ cho đến nay, các công việc đảm bảo cho Kỳ họp ĐHĐ 80 đã cơ bản hoàn thành. Tổ công tác của Ban Tổng thư ký Interpol đã hoan nghênh việc chuẩn bị của Việt Nam là đạt yêu cầu. Thứ trưởng Phạm Quý Ngọ cho biết đồng chí và bốn tiểu ban đã kiểm tra các công việc, các địa điểm diễn ra và liên quan đến kỳ họp; đã động viên, giao nhiệm vụ cho các đơn vị, cán bộ, chiến sĩ tham gia phục vụ kỳ họp.

Tại cuộc họp, đại diện các Bộ, ngành; Công an các đơn vị, địa phương đã thảo luận, thống nhất những công việc cần tiếp tục thực hiện phục vụ Kỳ họp ĐHĐ 80 cũng như nội dung, cách thức phối hợp giữa các cơ quan, đơn vị chức năng.

Đồng chí Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp Ban chỉ đạo tổ chức Kỳ họp Đại hội đồng Interpol lần thứ 80. Ảnh: Công Gôn.

Phát biểu chỉ đạo cuộc họp, Bộ trưởng Trần Đại Quang biểu dương những nỗ lực, cố gắng của các cơ quan, đơn vị phục vụ việc tổ chức Kỳ họp ĐHĐ 80. Đồng chí Bộ trưởng nêu rõ Kỳ họp ĐHĐ 80 là một sự kiện lớn, quan trọng, đòi hỏi phải có sự tham gia, phối hợp chặt chẽ, có hiệu quả giữa các cơ quan, đơn vị, các lực lượng để phục vụ tốt nhất kỳ họp. Các lực lượng làm nhiệm vụ cần tập trung cao độ, hiệp đồng chặt chẽ để đảm bảo tốt an ninh, an toàn cho kỳ họp. Đồng thời, phải làm tốt công tác lễ tân, phục vụ, đưa đón đại biểu tham dự kỳ họp.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh để chủ động trong công tác, lực lượng làm nhiệm vụ cần làm tốt công tác nắm tình hình, cập nhật thông tin, kịp thời báo cáo lãnh đạo cấp trên xử lý, giải quyết tốt các tình huống phát sinh…

C.Gôn - T.Hòa
.
.