Tọa đàm kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng tham mưu CAND

Thứ Ba, 18/04/2017, 11:10
Ngày 18-4, đúng dịp Kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu CAND (18-4-1946 -18-4-2017), tại Hà Nội, Đảng ủy, Văn phòng Bộ Công an tổ chức gặp mặt nhân ngày truyền thống và tổ chức buổi Tọa đàm với chủ đề "Phát huy truyền thống, vượt qua thách thức, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ công tác tham mưu". 

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Bí thư Đảng ủy, Chánh Văn Bộ Công an chủ trì buổi Tọa đàm.

Dự buổi Tọa đàm có các đồng chí lãnh đạo Văn phòng Bộ, các đồng chí lãnh đạo chủ chốt trưởng thành từ lực lượng Tham mưu CAND, Văn phòng Bộ Công an; đại diện cho trường, học viện đào tạo cán bộ tham mưu CAND...

Các đại biểu tham dự buổi gặp mặt truyền thống và Tọa đàm nhân kỷ niệm 71 năm Ngày truyền thống lực lượng Tham mưu Công an nhân dân.

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng cùng các đại biểu đã ôn lại truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu CAND trong chặng đường 71 năm qua. Quá trình xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng CAND đều có đóng góp quan trọng, xứng đáng của lực lượng Tham mưu các cấp trong CAND. Công tác tham mưu CAND luôn gắn liền với hoạt động quản lý, điều hành của lãnh đạo, chỉ huy Công an các cấp...

Trung tướng Nguyễn Danh Cộng, Chánh Văn phòng Bộ Công an nhận lẵng hoa do Thiếu tướng Trương Giang Long, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Học viện Chính trị CAND tặng lực lượng Tham mưu CAND.

Tại buổi gặp mặt truyền thống và Tọa đàm, các đại biểu đã hiểu rõ hơn, tự hào về truyền thống vẻ vang của lực lượng Tham mưu CAND; đồng thời cũng nêu lên những trăn trở, những khó khăn, thách thức trong công tác tham mưu hiện nay; kiến nghị chủ trương, giải pháp để nâng cao hiệu quả công tác tham mưu CAND trong tình hình mới. 

Các ý kiến phát biểu tại Tọa đàm cũng đã bổ sung nhiều thông tin, tư liệu, kinh nghiệm quý báu, phương pháp, kỹ năng trong thực hiện nhiệm vụ công tác tham mưu nói chung, tham mưu trên từng lĩnh vực, nhất là tham mưu trên lĩnh vực bảo vệ an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND...để vận dụng vào thực tiễn công tác, nhằm nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tham mưu...

Anh Hiếu
.
.