Bộ Công an và đại diện đại sứ quán một số nước EU thảo luận về các vấn đề liên quan đến phòng, chống tội phạm

Thứ Năm, 01/06/2006, 07:45

Theo đề nghị của các đại sứ quán một số nước thuộc EU tại Hà Nội, ngày 30/5, tại trụ sở Cục Hợp tác quốc tế, Bộ Công an Việt Nam đã tổ chức cuộc gặp để trao đổi về một số vấn đề có liên quan đến công tác phòng, chống tội phạm mà hai bên cùng quan tâm.

Được sự ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thiếu tướng Hoàng Đức Chính, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh là Trưởng đoàn Công an Việt Nam cùng đại diện các đơn vị chức năng đã làm việc với đoàn đại diện các đại sứ quán thuộc EU tại Hà Nội do ông Oliver Schnakenberg làm Trưởng đoàn. Tại buổi làm việc, hai đoàn đã trao đổi, thảo luận về ba vấn đề mà hai bên cùng quan tâm là: Việc triển khai các hiệp định nhận trở lại công dân; vấn đề tội phạm có tổ chức hoạt động xuyên quốc gia, tăng cường tác nghiệp của cơ quan Cảnh sát trong phòng, chống tội phạm xuyên quốc gia và việc tham gia phê chuẩn Công ước của Liên Hợp quốc về phòng, chống tội phạm có tổ chức xuyên quốc gia; vấn đề phê chuẩn 4 công ước của Liên Hợp quốc về chống khủng bố

C.G
.
.