Bộ Công an tổ chức Lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đối với liệt sĩ Đậu Văn Ngôn

Thứ Sáu, 11/12/2009, 14:15
Ngày 10/12, Bộ Công an long trọng tổ chức lễ truy tặng danh hiệu Anh hùng LLVTND đối với liệt sĩ Đậu Văn Ngôn, nguyên Trưởng Tiểu ban bảo vệ Chính trị, Ban An ninh Trung ương Cục miền Nam. Đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước đã tới dự.

Tới dự còn có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Công an; Thượng tướng Nguyễn Văn Hưởng, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Trung tướng Bùi Văn Nam, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Giang Sơn, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước; đại diện lãnh đạo các đơn vị, địa phương trong và ngoài lực lượng Công an nhân dân (CAND) và thân nhân, gia đình Anh hùng liệt sĩ Đậu Văn Ngôn.

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Tô Lâm, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh báo cáo tóm tắt thành tích của liệt sĩ Đậu Văn Ngôn, nêu rõ: Liệt sĩ Đậu Văn Ngôn (bí danh Ba Duy), sinh năm 1925, nguyên quán xã Minh Tân (nay là thị trấn Yên Lạc), huyện Yên Lạc, Vĩnh Phúc. Đồng chí tham gia hoạt động cách mạng từ tháng 8 năm 1943, được kết nạp vào Đảng Cộng sản Việt Nam ngày 1/1/1947, tham gia lực lượng CAND năm 1947.

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan, các đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an và các đại biểu cùng thân nhân Anh hùng liệt sĩ Đậu Văn Ngôn tại Lễ truy tặng.

Ngày 13/12/1965, trong một chuyến công tác vào sâu vùng địch hậu để xây dựng và kiểm tra màng lưới bí mật ở khu vực Tiền Giang, đồng chí cùng tổ công tác bị rơi vào ổ phục kích của địch. Đồng chí đã mưu trí, dũng cảm, triển khai phương án chiến đấu, thu hút sự chú ý của địch về phía mình nhằm đánh lạc hướng kẻ thù để không lộ cơ sở, căn cứ bí mật của ta, bảo đảm an toàn cho các đồng chí cùng đi, bảo vệ an toàn tài liệu bí mật.

Trong trận chiến không cân sức ấy, đồng chí đã chiến đấu đến viên đạn cuối cùng và anh dũng hy sinh tại xã Hậu Mỹ Trinh (Cái Bè, Tiền Giang). Do lập được nhiều thành tích đặc biệt xuất sắc trong công tác và chiến đấu, đồng chí đã được tặng thưởng 1 Huân chương Quân công hạng Nhì, 1 Huân chương Kháng chiến chống Pháp hạng Ba, 1 Huân chương Kháng chiến chống Mỹ hạng Nhất, Huy chương Chiến thắng hạng Nhất và nhiều phần thưởng cao quý khác.

Tấm gương hy sinh anh dũng của đồng chí đã được lãnh đạo các cấp, quần chúng nhân dân, đồng chí, đồng đội tôn vinh và mãi mãi ghi nhớ, có tác dụng to lớn trong giáo dục truyền thống cho các thế hệ cán bộ, chiến sĩ CAND.

Tại buổi lễ, sau khi trân trọng trao Bằng danh hiệu Anh hùng LLVTND cho đại diện thân nhân liệt sĩ Đậu Văn Ngôn, đồng chí Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan nêu rõ: Đây là sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước, nhân dân đối với những hy sinh, đóng góp to lớn của lực lượng CAND nói chung, Anh hùng liệt sĩ Đậu Văn Ngôn nói riêng trong sự nghiệp cách mạng vẻ vang của Tổ quốc.

Thay mặt các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi thân ái gửi tới thân nhân liệt sĩ Đậu Văn Ngôn, thân nhân, gia đình các liệt sĩ, thương binh CAND lời thăm hỏi ân cần; gửi tới cán bộ, chiến sĩ lực lượng CAND và gia đình liệt sĩ Đậu Văn Ngôn lời chúc mừng nhiệt liệt nhất.

Đồng chí Phó Chủ tịch nước chỉ rõ: Lực lượng CAND cần tiếp tục làm tốt công tác tham mưu cho Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Chính phủ xử lý các vấn đề quan trọng liên quan đến nhiệm vụ bảo vệ ANQG; tập trung vào nhiệm vụ đấu tranh chống âm mưu "diễn biến hoà bình", bạo loạn lật đổ của các thế lực thù địch; tăng cường công tác bảo vệ nội bộ, bảo vệ bí mật của Đảng, Nhà nước; xây dựng thế trận an ninh nhân dân.

Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn nêu rõ Anh hùng liệt sĩ Đậu Văn Ngôn là tấm gương sáng để lực lượng CAND học tập, noi theo. Đồng chí Thượng tướng mong muốn gia đình Anh hùng liệt sĩ tiếp tục có những đóng góp xứng đáng cho lực lượng CAND nói riêng cũng như sự nghiệp cách mạng vẻ vang của dân tộc nói chung.

Lực lượng CAND nguyện phát huy bản chất và truyền thống tốt đẹp của mình, bảo vệ vững chắc ANQG và TTATXH, xứng đáng với sự tin yêu của Đảng, Nhà nước và nhân dân

C.Gôn - V.Hưng
.
.