Bộ Công an tổ chức Lễ trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”

Thứ Năm, 20/08/2015, 20:14
Chiều 20/8, Bộ Công an đã tổ chức trọng thể Lễ trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” cho các đồng chí là lãnh đạo một số bộ, ngành, địa phương có thành tích xuất sắc trong phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì buổi Lễ. Tham dự buổi Lễ có các đồng chí: Thượng tướng Bùi Văn Nam, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Tô Lâm, UVTW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; các đồng chí đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Bộ Công an…

Tại buổi lễ, Thiếu tướng Nguyễn Văn Khảo đã công bố Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc”.

Bộ trưởng Trần Đại Quang Trần với các đại biểu tham dự buổi Lễ.

Tại buổi Lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang đã trân trọng trao Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tặng hoa chúc mừng các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương đợt này.

Phát biểu tại buổi lễ, thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Bộ trưởng Trần Đại Quang ghi nhận, đánh giá cao, trân trọng cảm ơn sự đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo an ninh, trật tự (ANTT), cũng như xây dựng, củng cố phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ; sự phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành nhiệm vụ trong thời gian qua…

Bộ trưởng Trần Đại Quang trao Kỷ niệm chương“Bảo vệ an ninh Tổ quốc” và tặng hoa chúc mừng đồng chí Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang nhấn mạnh: Trong những năm vừa qua, lực lượng CAND đã phát huy truyền thống, phối hợp chặt chẽ với các ngành, các cấp, đặc biệt là Quân đội nhân dân, thực sự dựa vào dân, xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ  ANTQ ngày càng phát triển sâu rộng cả về bề rộng, chiều sâu, đem lại hiệu quả thiết thực, góp phần giữ vững an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội (TTATXH), phục vụ phát triển kinh tế, xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước.

Trong chiến công, thành tích của lực lượng CAND đều có sự phối hợp, hiệp đồng, giúp đỡ của các bộ, ngành Trung ương, tỉnh, thành phố trên cả nước và sự quan tâm, chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo đến công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTT và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Bộ trưởng Trần Đại Quang khẳng định, việc Bộ Công an trao tặng Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” ngày hôm nay là để ghi nhận những đóng góp của các đồng chí lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo đảm bảo ANTT, cũng như xây dựng và củng cố phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, phối hợp, giúp đỡ lực lượng CAND hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao...

Bộ trưởng Trần Đại Quang phát biểu tại buổi Lễ.

Bộ trưởng Trần Đại Quang đề nghị các đồng chí tiếp tục quan tâm sâu sắc hơn, toàn diện hơn đối với công tác đảm bảo ANTT, xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ ANTQ, tiếp tục giúp đỡ lực lượng CAND nhiều hơn nữa, để lực lượng CAND hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, đảm bảo vững chắc an ninh quốc gia, giữ gìn TTATXH, phục vụ sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước…

Đồng chí Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi Lễ.

Thay mặt các đồng chí được nhận Kỷ niệm chương, đồng chí Nguyễn Hữu Tín, Phó Chủ tịch UBND TP Hồ Chí Minh xúc động phát biểu, cảm ơn sự quan tâm của Đảng ủy CATW, đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang và các đồng chí lãnh đạo Bộ Công an đối với lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương nói chung, với cá nhân đồng chí Nguyễn Hữu Tín nói riêng.

Đồng thời khẳng định, sẽ luôn hỗ trợ, giúp đỡ lực lượng CAND nói chung, Công an TP Hồ Chí Minh nói riêng hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, giữ vững an ninh quốc gia, giữ gìn  TTATXH, góp phần hoàn thành thắng lợi sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc…

Anh Hiếu
.
.