Bộ Công an chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông

Thứ Hai, 13/02/2006, 07:30
Ngày 10/2, Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an đã ký công điện khẩn gửi Công an các đơn vị, địa phương chỉ đạo tăng cường công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông.

Nội dung nêu rõ: Tình hình TTATGT sau Tết Bính Tuất diễn biến hết sức phức tạp, trung bình mỗi ngày xảy ra 76 vụ, làm chết 57 người. Tình trạng coi thường pháp luật, điều khiển phương tiện trong tình trạng say rượu, không có giấy phép lái xe, phóng nhanh, vượt ẩu, đua xe, quấy phá, đánh người trên đường giao thông; lợi dụng nhu cầu đi lại tăng đột biến của nhân dân trong dịp Tết để bắt chẹt hành khách, chở vượt quá số lượng khách cho phép; đưa vào vận hành phương tiện không đảm bảo điều kiện an toàn… diễn ra ở nhiều địa phương.

Đặc biệt, người vi phạm Luật ATGT đã chống trả, giết hại cán bộ, gây phẫn nộ, bức xúc trong nhân dân và công luận. Để khắc phục tình trạng trên, lãnh đạo Bộ yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục thực hiện các chủ trương Bộ đã chỉ đạo; đồng thời cần chú ý tiến hành thực hiện ngay các việc cụ thể sau: Phối hợp với các ngành chức năng và các phương tiện thông tin đại chúng để tăng cường công tác tuyên truyền, giáo dục ý thức tự giác chấp hành pháp luật về TTATGT đối với người tham gia giao thông.

Tăng cường tuần tra kiểm soát TTATGT tại các tuyến đường trọng điểm, các khu vực diễn ra lễ hội tập trung đông người; kịp thời phát hiện, xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm Luật ATGT và Nghị định số 152 của Chính phủ. Kiểm tra việc kinh doanh dịch vụ ăn uống để ngăn chặn tình trạng "cơm bị bắt chẹt", đảm bảo TTAT cho khách.

Cần tập trung điều tra và kiến nghị xử lý nghiêm một số vụ nghiêm trọng xảy ra thời gian qua như vụ đua xe, đánh người, hủy hoại tài sản trái phép xảy ra tại Quảng Ninh; vụ lái xe cố ý đâm chết Đại úy Đặng Quang Định xảy ra tại Bắc Ninh

P.V.
.
.