Việt Nam - Nhật Bản ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực PCCC

Thứ Ba, 09/10/2018, 11:55
Ngày 8-10, trong khuôn khổ chuyến thăm Nhật Bản của Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản đã ký kết Bản ghi nhớ về hợp tác giữa hai Bộ trong lĩnh vực Phòng cháy, chữa cháy (PCCC).


Tham gia đoàn công tác thăm Nhật Bản của Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc có đại diện lãnh đạo nhiều Bộ, ngành, cơ quan trọng yếu trong nước như Bộ Kế hoạch & Đầu tư, Bộ Công thương, Bộ Giáo dục & Đào tạo, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam…; về phía Bộ Công an có Thượng tướng Lê Quý Vương, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tá Bùi Quang Việt, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH.

Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc hội đàm với Thủ tướng Nhật Bản Shinzo Abe

Tại Hội đàm, hai Thủ tướng bày tỏ vui mừng trước sự phát triển tốt đẹp của mối quan hệ hữu nghị, hợp tác Việt Nam - Nhật Bản trên mọi lĩnh vực như kinh tế, chính trị, an ninh quốc phòng, nông nghiệp, đào tạo nguồn nhân lực… trong đó có lĩnh vực PCCC. 

Trước sự chứng kiến của hai Thủ tướng, Thượng tướng Lê Quý Vương, đại diện Bộ Công an Việt Nam và Thứ trưởng Nghị viện Masanobu Ogura, đại diện Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản tiến hành ký Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực PCCC.

Thủ tướng hai nước chứng kiến Bộ Công an Việt Nam, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản trao đổi Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực PCCC
Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực PCCC được Cục Cảnh sát PCCC và CNCH, Bộ Công an Việt Nam và Cơ quan Quản lý PCCC và thảm họa, Bộ Nội vụ và Truyền thông Nhật Bản trực tiếp thực hiện theo từng giai đoạn (3 năm một). Các nội dung hợp tác bao gồm: trao đổi kinh nghiệm về hoạch định chính sách PCCC và hệ thống các tiêu chuẩn, quy chuẩn, chứng nhận; triển khai các hoạt động, dự án phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực; hướng tới sự phát triển quan hệ hợp tác sâu, rộng giữa hai nước trong các năm tiếp theo.

Bản ghi nhớ về hợp tác trong lĩnh vực PCCC góp phần thắt chặt mối quan hệ Đối tác chiến lược sâu rộng dựa trên pháp luật và quy định từng nước, cùng các điều ước quốc tế mà hai nước là thành viên, từ đó tăng cường tin cậy chính trị giữa hai Quốc gia Việt Nam - Nhật Bản.

Diệu Linh - Minh Hiền
.
.