Trao tặng Bộ Công an Lào vật tư phòng, chống dịch COVID-19

Thứ Tư, 12/05/2021, 17:55
Thừa ủy quyền của Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an, sáng 12/5, Đoàn công tác Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn, Cục trưởng Cục Đối ngoại làm Trưởng đoàn đã trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ Bộ Công an nước CHDCND Lào tại cửa khẩu quốc tế Cầu Treo, Hà Tĩnh.


Phát biểu tại đây, Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn gửi lời chia sẻ và chuyển Thư thăm hỏi của Bộ trưởng Tô Lâm gửi lãnh đạo Bộ và toàn thể tướng lĩnh, sĩ quan và CBCS Bộ Công an Lào anh em trong bối cảnh đại dịch COVID-19 đang diễn biến hết sức phức tạp. 

Lần này, Bộ Công an Việt Nam hỗ trợ Bộ Công an Lào số vật tư y tế gồm: 30 máy đo thân nhiệt cầm tay, 30.000 khẩu trang y tế vô trùng, 2.000 khẩu trang N95, 300 bộ trang phục phòng, chống dịch và 300 lít dung dịch sát khuẩn tay nhanh. Việc hỗ trợ vật tư y tế của Bộ Công an lần này sẽ đóng góp có ý nghĩa, giúp giảm bớt phần nào những khó khăn mà lực lượng CAND Lào anh em đang phải đối mặt hiện nay trên mặt trận phòng chống đại dịch. 

Các đại biểu tham dự lễ trao tặng.
Trung tướng Nguyễn Thanh Sơn trao tặng vật tư y tế phòng, chống dịch COVID-19 hỗ trợ Bộ Công an nước CHDCND Lào.

Đồng chí Ki Chanhthavongsa, Cục trưởng Cục Quan hệ quốc tế, Bộ Công an Lào bày tỏ sự cảm ơn chân thành tới Đảng, Nhà nước, nhân dân và lực lượng CAND Việt Nam luôn quan tâm giúp đỡ nước Lào từ trước đến nay, đặc biệt trong công tác phòng, chống dịch COVID-19; chân thành cảm ơn Bộ trưởng Tô Lâm đã gửi Thư thăm hỏi, hỗ trợ cả về vật chất và tinh thần từ phía Bộ Công an Việt Nam; khẳng định, sẽ phát huy hết khả năng của mình thời gian tới cùng các lực lượng quyết tâm đẩy lùi dịch bệnh COVID-19 mang lại sự bình yên cuộc sống cho nhân dân, góp phần giữ vững ổn định an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội của Lào. 

Đồng chí Ki Chanhthavongsa bày tỏ sẽ luôn đồng hành, kề vai sát cánh cùng phối hợp với lực lượng Bộ Công an Việt Nam đẩy lùi đại dịch COVID-19 và hoàn thành tốt các nhiệm vụ bảo vệ an ninh của hai nước.

PV
.
.