Bộ Công an: Thành lập ban quy tập mộ liệt sĩ An ninh Khu V

Thứ Ba, 19/07/2011, 08:57
Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Quyết định số 2178/QĐ-BCA-X11 thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ An ninh Khu V, giao trách nhiệm cho Đại tá Phạm Trường Dân, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban.

Chiều 18/7, Đại tá Trần Ngọc Đức, Phó Trưởng Phòng 4, Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) tại TP Đà Nẵng, cho biết: Bộ trưởng Bộ Công an vừa có Quyết định số 2178/QĐ-BCA-X11 thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ An ninh Khu V, giao trách nhiệm cho Đại tá Phạm Trường Dân, Tỉnh ủy viên Tỉnh ủy Quảng Nam, Phó Giám đốc Công an tỉnh Quảng Nam làm Trưởng ban; Đại tá Lê Văn Tam, Phó Giám đốc Công an TP Đà Nẵng và Đại tá Nguyễn Văn Phương, Phó Cục trưởng Cục Chính sách – Bộ Công an làm Phó Trưởng ban.

Ban quy tập có nhiệm vụ chỉ đạo Công an các đơn vị, địa phương thuộc Khu V (cũ) tìm kiếm, phát hiện, quy tập hài cốt liệt sĩ An ninh Khu V theo đúng chủ trương, quy định của Đảng, Nhà nước và của Bộ Công an. Sau khi tìm được hài cốt liệt sĩ, xác định được tên, quê quán thì bàn giao về địa phương theo nguyện vọng của thân nhân liệt sĩ; ngược lại chưa xác định được sẽ tổ chức truy điệu, an táng vào Nghĩa trang liệt sĩ Bắc Trà My.

Cải táng hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang Khu V vào Nghĩa trang liệt sĩ huyện Bắc Trà My.

Điều tra sơ bộ cho thấy, trong số liệt sĩ An ninh Khu V hy sinh trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước hiện còn khoảng 30 trường hợp chưa tìm được hài cốt. Ban quy tập có nhiệm vụ điều tra thu thập thông tin, trưng dụng công nhân, phương tiện để tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đối với các trường hợp này.      

Trước đó, Bộ Công an cũng đã thành lập Ban quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 An ninh vũ trang Khu V, trong 2 năm 2009-2010, đã tìm được 47 hài cốt liệt sĩ Tiểu đoàn 10, chủ yếu hy sinh ở miền rừng núi vùng Đông Trường Sơn thuộc các tỉnh: Quảng Nam, Quảng Ngãi, Kon Tum; đồng thời xác định được 33 trường hợp mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 từ sau ngày giải phóng đất nước – 1975, đã được chính quyền các địa phương cùng những đơn vị lực lượng vũ trang quy tập vào chôn cất trong các nghĩa trang liệt sĩ các xã.

Hiện nay, Tổ tìm kiếm của Ban quy tập mộ liệt sĩ Tiểu đoàn 10 cũng vừa xác định được thêm 3 hài cốt liệt sĩ bị thất lạc trong chiến tranh

Long Vân
.
.