Bình yên trên vùng đất cố đô Hoa Lư

Thứ Bảy, 24/01/2015, 08:47
Ỏ xã Trường Yên, mỗi xóm có 1 tổ tự quản về ANTT, cả xã có 16 tổ hoạt động đều đặn hiệu quả; có hòm thư tố giác tội phạm ở 16 thôn, xóm. Đồng bộ với các biện pháp là việc nâng cao vai trò của dòng họ trong quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật.

Xã Trường Yên nằm ở phía Bắc huyện Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình, có 34% là rừng núi; dòng sông Hoàng Long hiền hòa chảy qua là mạch máu giao thông, giúp cho việc giao thương phát triển kinh tế - xã hội của địa phương này. Đặc biệt, nơi đây đã được tạo hóa ban cho khu hang động sinh thái Tràng An, một lợi thế để mở mang văn hóa du lịch hấp dẫn, thu hút rất đông du khách trong và ngoài nước. Người dân nơi đây ngoài sản xuất nông nghiệp, còn là những người phục vụ du lịch nhiệt tình và gần gũi.Song song với những thuận lợi của mảnh đất sơn thủy hữu tình này là những khó khăn, tiềm ẩn phải đối mặt. Đó là nguy cơ nảy sinh các đối tượng lợi dụng để hoạt động tội phạm, các tệ nạn ma túy, trộm cắp tài sản gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự.

Bí thư Đảng ủy xã Trường Yên, ông Lê Thanh Bình phát biểu: “Để Trường Yên luôn là điểm đến của khách du lịch thập phương thì địa bàn phải bình yên. Đó là quyết tâm và nhiệm vụ hàng đầu mà Đảng ủy, UBND xã Trường Yên đề ra”. Ngay từ đầu năm 2015, Đảng ủy xã Trường Yên đã xây dựng Nghị quyết, kế hoạch chuyên đề về công tác phòng ngừa đấu tranh với các loại tội phạm, quản lý đối tượng, ngăn chặn các tệ nạn xã hội ngay từ dòng họ, thôn xóm; quan tâm chỉ đạo tổ chức nhiều hình thức tuyên truyền, nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ đảng viên và các tầng lớp nhân dân về các đường lối của Đảng, pháp luật của Nhà nước…

Công an xã Trường Yên tuần tra đảm bảo an ninh trật tự địa bàn.

Kể về những ngày khi nơi đây còn là “điểm đến” của bọn tội phạm, ông Hoàng Văn Hoan, Trưởng Công an xã Trường Yên cho biết: Xã Trường Yên từng là một trong những “điểm nóng” về ma túy, có thời điểm lên tới 108 đối tượng ma túy hoạt động (năm 2010). Trước tình hình đó, cấp ủy, chính quyền địa phương phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể, lực lượng Công an tiến hành các biện pháp vận động, tuyên truyền, tích cực đấu tranh với tệ nạn ma túy. Các câu lạc bộ “Vì ngày mai tươi sáng”, “Bồ câu trắng” được thành lập và phát huy hiệu quả trong quản lý các đối tượng ma túy. Lực lượng Công an phối hợp với các cơ quan, đoàn thể chức năng mở 3 lớp cai nghiện tại cộng đồng để bài trừ ma túy. Đến nay, tệ nạn ma túy ở Trường Yên đã cơ bản được đẩy lùi…

Trưởng Công an xã Hoàng Văn Hoan còn cho biết, năm 2014, xã đã triển khai 3 đợt cao điểm phát động quần chúng đấu tranh trấn áp tội phạm, bài trừ tệ nạn xã hội. Các đoàn thể như thanh niên, phụ nữ, cựu chiến binh… đều vào cuộc để đẩy lùi tệ nạn xã hội và phòng, chống tội phạm. Xã đã tổ chức ký cam kết thực hiện Thông tư của Bộ Công an về xây dựng khu dân cư thôn xóm, trường học và xã đạt chuẩn an toàn về ANTT, đã có 3.475 hộ, 3 trường học và 3 doanh nghiệp tham gia.

Ông Hoan cho biết, ở Trường Yên, mỗi xóm có 1 tổ tự quản về ANTT, cả xã có 16 tổ hoạt động đều đặn hiệu quả; có hòm thư tố giác tội phạm ở 16 thôn, xóm. Đồng bộ với các biện pháp là việc nâng cao vai trò của dòng họ trong quản lý, giáo dục con em chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật. Xây dựng quỹ khuyến học nhằm khen thưởng động viên các cháu có thành tích cao trong học tập, đỗ đạt các trường cao đẳng đại học, từ đó thúc đẩy niềm đam mê học tập của thế hệ trẻ ở mảnh đất cố đô. Điển hình là dòng họ Đặng ở thôn Yên Trạch, họ Dương thôn Tam Kỳ, họ Nguyễn, họ Trần, họ Phạm… Từ đó, động viên các gia đình, dòng họ tích cực tham gia phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội, gắn với cuộc vận động “Toàn dân tham gia quản lý, giáo dục, cảm hóa người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư”. Tất cả mọi hoạt động giữ gìn an ninh trật tự đều được cấp ủy chính quyền địa phương quan tâm tạo điều kiện và động viên kịp thời khiến người dân rất phấn khởi và tích cực tham gia.

Năm 2014, người dân đã phát hiện và cung cấp 21 nguồn tin có giá trị liên quan đến an ninh trật tự, giúp lực lượng Công an triệt phá 4 vụ án ma túy,  bắt 5 đối tượng, giải quyết dứt điểm các vụ việc mâu thuẫn ngay từ cơ sở… Có thể nói, Trường Yên hôm nay đã đổi thay, khu du lịch sinh thái Tràng An đã trở thành điểm đến bình yên, để lại ấn tượng đẹp trong lòng du khách.

Kim Thanh - Mỹ Duyên
.
.