Bình Dương: Công an huyện Phú Giáo tổ chức lấy ý kiến góp ý của nhân dân

Thứ Hai, 30/03/2009, 08:20
Tiếp tục hưởng ứng Cuộc vận động "Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh - Công an nhân dân vì nước quên thân, vì dân phục vụ", một trong các chương trình hành động quan trọng được Công an huyện Phú Giáo đề ra trong năm 2009 là tiếp tục củng cố và xây dựng lực lượng Công an xã vững mạnh, đáp ứng yêu cầu công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở.

Tháng 3 năm 2009, Công an huyện Phú Giáo đã tổ chức họp dân 6/11 xã, thị trấn, lấy ý kiến đóng góp cho lực lượng Công an ở một số xã thuộc địa bàn trọng điểm, tạo điều kiện để Công an các địa phương phát huy những mặt ưu điểm, khắc phục những tồn tại để thực hiện nhiệm vụ tốt hơn trong thời gian tới.

Có mặt tại buổi họp dân ở xã An Bình, chúng tôi ghi nhận đã có hàng chục ý kiến của quần chúng đóng góp cho lực lượng Công an xã với tinh thần thẳng thắn, đầy tính xây dựng. Ông Lê Hải Chuyền, ngụ ấp Bàu Trư, hoan nghênh lực lượng Công an xã, huyện thường xuyên tuần tra canh gác bảo vệ ANTT trong dịp lễ, Tết; ông Bùi Đình Cảnh, ngụ ấp Tân Thịnh kiến nghị cấp có thẩm quyền nên xem xét tăng mức tiền trợ cấp cho Công an viên cho tương xứng với sự đóng góp của họ trong công tác giữ gìn ANTT ở cơ sở… 

Sôi nổi và nhận được nhiều ý kiến đóng góp hơn là buổi họp lấy ý kiến của nhân dân tại xã Vĩnh Hòa, huyện Phú Giáo. Năm 2008, toàn xã xảy ra 42 vụ phạm pháp hình sự...

So với các địa phương khác, Vĩnh Hòa là một trong những địa phương có tình hình ANTT phức tạp. Nhiều ý kiến đề nghị tăng số lượng Công an viên cho các ấp, đào tạo, nâng cao trình độ cho lực lượng Công an xã.

Chị Bùi Thị Ngọc, chủ doanh nghiệp đóng trên địa bàn Vĩnh Hòa đã bày tỏ sự hài lòng trước đạo đức tác phong làm việc của anh em Công an xã, việc đăng ký tạm trú tạm vắng cho công nhân được Công an xã giúp đỡ tận tình, vì vậy nhiều năm nay cơ sở của chị luôn ổn định về an ninh trật tự, không có đối tượng xấu vào ẩn náu để hoạt động.

Qua các buổi họp lấy ý kiến của nhân dân góp ý với lực lượng Công an tại huyện Phú Giáo cho thấy, nhân dân luôn quan tâm, sẵn sàng tham gia góp ý nhằm giúp lực lượng Công an làm tốt hơn các mặt công tác đảm bảo về TTATXH và xây dựng lực lượng Công an của dân, vì nhân dân mà phục vụ

Phương Nam
.
.