Biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

Thứ Tư, 12/08/2015, 09:14
Ngày 11/8, nhân dịp kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND, 10 năm Ngày hội toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, Công an tỉnh Quảng Trị tổ chức lễ biểu dương điển hình tiên tiến trong phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Trong 10 năm qua, tỉnh Quảng Trị đã xây dựng hơn 6.000 điểm họp dân ở địa bàn khu dân cư, cơ quan, trường học, thu hút hơn 600.000 lượt người tham gia. Các lực lượng Công an đã gọi hỏi, răn đe gần 6.700 lượt đối tượng, đưa ra kiểm điểm trước dân gần 3.000 lượt đối tượng; phối hợp với các tổ chức, đoàn thể và cá nhân ở cơ sở, quản lý, giáo dục, giúp đỡ gần 6.500 người lầm lỗi tại gia đình và cộng đồng, đến thời điểm này đã có gần 4.000 người tiến bộ.

Bên cạnh đó, lực lượng Công an đã vận động người dân tự giác giao nộp 126 khẩu súng; gần 7.400 quả bom, mìn, lựu đạn, đạn pháo… Tổ chức thực hiện các đợt cao điểm toàn dân phát hiện, tố giác, đấu tranh tội phạm; qua đó, quần chúng nhân dân đã cung cấp hơn 18.700 nguồn tin, trong đó có tới 80% nguồn tin có giá trị liên quan đến tình hình ANTT, giúp cơ quan Công an điều tra, làm rõ gần 2.000 vụ án, vụ việc, với hơn 3.300 đối tượng vi phạm, thu hồi tài sản trị giá gần 15 tỷ đồng…

Với thành tích xuất sắc đạt được, nhiều tập thể và cá nhân đã được các cấp khen thưởng. Trong đó, Bộ Công an tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 30 tập thể; tặng Bằng khen cho 85 tập thể; tặng Kỷ niệm chương cho gần 1.000 trường hợp là Công an xã, bảo vệ dân phố, bảo vệ cơ quan, doanh nghiệp. UBND tỉnh Quảng Trị tặng Cờ thi đua xuất sắc cho 6 tập thể; tặng Bằng khen cho gần 100 tập thể và hơn 90 cá nhân. 

Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị tặng Giấy khen cho gần 240 tập thể, hơn 240 cá nhân có thành tích xuất sắc trong lãnh đạo, tổ chức xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc 10 năm qua. Ngoài ra, Bộ Công an, UBND tỉnh Quảng Trị, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị còn tặng Bằng khen, Giấy khen cho gần 120 lượt tập thể, hơn 160 lượt cá nhân có thành tích đột xuất trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Thanh Bình
.
.