Bế mạc Hội thi cán bộ hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát giỏi toàn quốc

Chủ Nhật, 23/08/2015, 19:00
Chiều 23/8, tại Hà Nội, Hội thi cán bộ hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát giỏi toàn quốc năm 2015 đã bế mạc. Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát tới dự và phát biểu tại Hội thi.

Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Trưởng Ban tổ chức Hội thi phát biểu tại Hội thi, nêu rõ: Trước khi diễn ra thi chung kết, từ ngày 30/7, Công an các tỉnh, thành phố đã tham dự Hội thi cấp cơ sở tại: Cụm các tỉnh, thành phố phía Nam; cụm các tỉnh, thành phố phía Bắc và cụm các tỉnh Miền Trung- Tây Nguyên. Các thi sinh ngoài thi viết, gửi bài về Ban tổ chức đã tham dự phần thi lý thuyết về các chuyên đề nghiệp vụ liên quan đến công tác hồ sơ, thống kê…

Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao giải đặc biệt cho thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà Nam.
Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát, Trưởng Ban tổ chức Hội thi trao giải Nhất cho thí sinh Nguyễn Thị Hằng, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Thanh Hóa.

Kết thúc Hội thi, Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát đã trao Giấy khen, trao 23 giải cho các thí sinh tham gia dự thi. Giải đặc biệt thuộc về thí sinh Nguyễn Thị Huyền Trang, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Hà Nam; giải Nhất được trao cho thí sinh Nguyễn Thị Hằng, Phòng Hồ sơ Công an tỉnh Thanh Hóa. Ngoài ra Ban tổ chức đã trao 5 giải Nhì, 7 giải 3 và 9 giải Khuyến khích cho các thí sinh tham gia Hội thi.

Trung tướng Đỗ Đình Nghị, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát trao Cờ lưu niệm cho các đơn vị tham gia Hội thi.
Thiếu tướng Nguyễn Huy Mạ, Cục trưởng Cục Hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát trao giải cho các thí sinh đạt giải Nhì tại Hội thi

Phát biểu tại Hội thi, Trung tướng Đỗ Đình Nghị khẳng định, Hội thi cán bộ hồ sơ nghiệp vụ Cảnh sát giỏi là một hình thức tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên ngành sinh động, hiệu quả, cần nhân rộng tại Công an các tỉnh, thành phố. Sau Hội thi, các đơn vị cần sớm có kế hoạch tập huấn, bồi dưỡng chuyên sâu các chuyên đề nghiệp vụ hồ sơ, tàng thư, tin học… trong lực lượng Cảnh sát. Qua đó, góp phần nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hồ sơ gắn với công tác nghiệp vụ của lực lượng Cảnh sát nhân dân, chủ động hơn trong phục vụ, tham gia công tác điều tra các vụ án, phục vụ yêu cầu bảo vệ chính trị nội bộ và các yêu cầu chính đáng của nhân dân…

Hiếu Quỳnh
.
.