Bế giảng lớp tập huấn cấp giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát đường thủy

Thứ Bảy, 12/05/2018, 12:00
Ngày 12-5, tại tỉnh Tiền Giang, Cục Cảnh sát giao thông (Bộ công an) tổ chức bế giảng lớp tập huấn cấp Giấy chứng nhận Cảnh sát tuần tra, kiểm soát đường thủy cho lực lượng Cảnh sát đường thủy thuộc các Phòng Cảnh sát đường thủy, Công an các tỉnh phía Nam.

Qua 5 ngày (từ ngày 8-5 đến ngày 12-5), 145 học viên được giáo viên giới thiệu về các nội dung Luật Giao thông đường thủy nội địa; các văn bản hướng dẫn thi hành; công tác tuần tra kiểm soát, xử lý vi phạm hành chính của lực lượng Cảnh sát đường thủy; công tác tìm kiếm phương tiện, người bị nạn trên đường thủy; kiểm tra khả năng bơi lội của các học viên…

Lớp tập huấn nhằm trang bị cho cán bộ chiến sĩ những vấn đề cơ bản trong công tác tuần tra, kiểm soát và xử lý vi phạm hành chính, giúp cán bộ tuần tra kiểm soát có đủ nhận thức, bản lĩnh và điều kiện thực hiện nhiệm vụ.

Thượng tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông phát biểu tại lễ bế giảng.

Phát biểu tại lễ bế giảng, Thượng tá Đỗ Thanh Bình, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát giao thông yêu cầu các học viên khi về đơn vị phải tiếp tục nghiên cứu để nâng cao trình độ, vận dụng hiệu quả những kiến thức đã được trang bị vào công tác thực tiễn tại địa phương.

Kết thúc lớp tập huấn, 100% học viên đều hoàn thành chương trình học tập và được cấp Giấp chứng nhận.


Đặng Thanh
.
.