Bắt truy nã trong những ngày cuối năm

Thứ Tư, 11/01/2017, 09:55
Ngay sau khi Giám đốc Công an tỉnh Hòa Bình phát Lệnh tấn công, trấn áp tội phạm, bảo vệ Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, các trinh sát Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) đã “nổ súng” đầu tiên.

Chuyến tầm nã cuối năm tại các tỉnh phía Nam thắng lớn. 2 đối tượng truy nã nguy hiểm sa lưới và mở ra nhiều manh mối về nhóm đối tượng truy nã khác đang lẩn trốn ở phương Nam.

Lật giở hồ sơ về đối tượng Phạm Thị Phúc, SN 1985, trú tại xã Hợp Kim, huyện Kim Bôi, tỉnh Hòa Bình, Trung tá Nguyễn Văn Thức – cán bộ Phòng PC52, Công an tỉnh Hòa Bình cho biết: Phúc có hoàn cảnh gia đình khá éo le. Cha từng thụ lý án 10 năm tù về tội tàng trữ trái phép chất ma túy.

Cuối năm 2010, Công an huyện Kim Bôi mở đợt cao điểm triệt phá tụ điểm ma túy, bắt Phúc và các đối tượng có liên quan. Phúc lĩnh án 7 năm tù giam. Tuy nhiên, trong thời gian chờ thi hành án, Phúc bỏ trốn khỏi địa phương.

Phạm Thị Phúc và Bùi Văn Tiến.

Hết năm này qua năm khác, các trinh sát vẫn miệt mài thu thập thông tin về đối tượng. Việc truy bắt tưởng rằng rơi vào ngõ.

Ngày 9-12-2016, tổ công tác do Thượng tá Bùi Văn Phúc, Phó trưởng Phòng PC52 Công an tỉnh Hòa Bình dẫn đầu tức tốc vào Bình Dương xác minh, truy bắt. Tổ công tác phối hợp với Cảnh sát khu vực rà soát, nắm bắt từng người, từng hộ, nhất là đối tượng lạ mặt.

Mất khá nhiều thời gian, công sức, kết hợp với các biện pháp nghiệp vụ, tổ công tác xác định gia đình Phúc đang thuê trọ gần chợ Thống Nhất, phường Uyên Hưng.

Khoảng 20h ngày 19-12-2016, tổ công tác phối hợp với cảnh sát khu vực tiến hành kiểm tra hành chính. Sau khi xác định Phúc chính là đối tượng truy nã, tổ công tác lập tức đưa quyết định truy nã. Nhắc lại chuyện cũ, Phúc tím tái mặt mày. Sau một thoáng bất ngờ, đối tượng trở mặt, nói rằng đối tượng trong ảnh không phải là thị.

Phúc cho rằng tổ công tác bắt nhầm người, đồng thời kích động gia đình và người thân chống đối. Với kinh nghiệm trong nghề, tổ công tác kiên trì đấu tranh, đưa ra chứng cứ buộc Phúc phải thừa nhận hành vi phạm tội. Đồng thời, đưa đối tượng về trụ sở Công an phường để đấu tranh buộc Phúc phải cúi đầu nhận tội.

Rót chén trà nóng, Thượng tá Bùi Văn Phúc tiếp câu chuyện với chúng tôi. Anh nhắc đến Bùi Văn Tiến, SN 1982, ở xóm Bái, xã Ân Nghĩa, huyện Lạc Sơn, là đối tượng nghiện.

Đầu năm 2016, Tiến bị Công an huyện Lạc Sơn bắt về hành vi tàng trữ ma túy trái phép. Sau khi có quyết định khởi tố vụ án, đối tượng bỏ trốn khỏi địa phương. Cơ quan điều tra ra lệnh truy nã toàn quốc.

Trong chuyến tầm nã phía Nam, tổ công tác nắm được thông tin có đối tượng đặc điểm trùng khớp với Bùi Văn Tiến, hiện đang điều trị cắt cơn tại cơ sở cai nghiện ở Quận Bình Thạnh, TP Hồ Chí Minh. Ngày 16-12-2016, tổ công tác phối hợp với Công an địa phương xác minh, làm rõ nhân thân đối tượng Tiến.

Tuy nhiên, khi đối chiếu hồ sơ thì người tên Tiến khai sinh năm 1983. Như vậy, đây là 2 người khác nhau. Tiếp tục củng cố hồ sơ, kết hợp tài liệu nghiệp vụ, tổ công tác thấy có dấu hiệu thay đổi thông tin cá nhân.

Trực tiếp đấu tranh với đối tượng, tổ công tác khẳng định người tên Tiến đang điều trị cắt cơn chính là đối tượng có lệnh truy nã. Tổ công tác đưa lệnh truy nã buộc đối tượng phải cúi đầu nhận tội.

Như Hùng
.
.