Bắt giữ, vận động đầu thú gần 1.200 đối tượng trốn truy nã ở địa bàn trọng điểm phía Nam

Thứ Ba, 03/01/2017, 08:26
Trong 5 năm qua, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ, vận động đầu thú gần 1.200 đối tượng. Trên 20 chuyên án thành lập để truy tìm các đối tượng trốn truy nã thuộc diện đặc biệt nguy hiểm được khám phá thành công.

TP Hồ Chí Minh là đô thị tập trung hàng triệu dân thập phương từ khắp mọi vùng miền trong cả nước đổ về mưu sinh. Song, nơi đây cũng là địa bàn ẩn nấp của hàng trăm đối tượng truy nã gây ra bất ổn về ANTT.

Do vậy, Phòng Cảnh sát truy nã tội phạm (PC52) Công an TP Hồ Chí Minh đã nỗ lực ngày đêm tầm nã, vận động đối tượng ra đầu thú nhằm đem lại cuộc sống yên bình cho người dân.

Bên ấm trà nóng một ngày cuối năm 2016, Đại tá Trần Văn Tém, Trưởng Phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh cho biết: “Cùng với việc truy bắt, lực lượng trinh sát đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động gia đình khuyên đối tượng sớm ra đầu thú để hưởng sự khoan hồng cùa pháp luật. Trong 5 năm qua, đơn vị đã bắt giữ, vận động đầu thú gần 1.200 đối tượng. Trên 20 chuyên án thành lập để truy tìm các đối tượng trốn truy nã thuộc diện đặc biệt nguy hiểm được khám phá thành công, buộc tội phạm phải đối diện với sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật”.

Trinh sát di lý tội phạm về trụ sở cơ quan điều tra.

Theo lãnh đạo phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh, số lượng đối tượng truy nã của Công an thành phố luôn chiếm khoảng 20% số tội phạm truy nã toàn quốc. Các đối tượng truy nã có chiều hướng lẩn trốn ở nơi đông dân cư, các khu nhà trọ trong khu chế xuất, khu công nghiệp.

Các trinh sát phòng PC52 đã tổ chức hơn 8.000 lượt xác minh, tìm kiếm, khoanh vùng đối tượng. Những cuộc vận động đầu thú và bắt giữ diễn ra trên phạm vi cả nước.

Để công việc đảm bảo hiệu quả, các lệnh truy nã, truy tìm được liên tục phát xuống địa phương, dán trên bảng tin của phường xã, trên loa phát thanh và cả nơi cư trú của đối tượng. Phong trào toàn dân xây dựng khu phố, ấp thôn không có tội phạm ẩn náu cũng được thực hiện tốt.

Hiện nay, một số đối tượng lợi dụng biện pháp tại ngoại của cơ quan Công an để bỏ trốn. Đối tượng âm thầm trốn đi nơi khác để tá túc mà không có sự khai báo rõ ràng với chính quyền địa phương hoặc cơ quan điều tra.

Phần lớn, những đối tượng đó thường liên quan đến vụ án khi chưa đủ tuổi áp dụng biện pháp tạm giam, tạm giữ, phụ nữ đang mang thai hoặc cơ quan Cảnh sát điều tra đang trong giai đoạn thu thập chứng cứ để có kết quả giám định…

Cũng theo Phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh, chuyên án truy nã thường kéo dài cả năm trời, tốn kém công sức và gây nhiều khó khăn trong công tác của trinh sát.

Năm 2016, lực lượng trinh sát đã điều tra thành công 3 chuyên án truy nã diện đặc biệt. Có những chuyên án, trinh sát đeo bám đối tượng ở chung cư cao cấp đã lần ra cả ổ nhóm tội phạm khác, liền phối hợp với phòng Cảnh sát hình sự (PC45) Công an TP Hồ Chí Minh triệt phá thành công.

Điển hình, ngày 22-6, trinh sát Đội 2, phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh đã bắt giữ Lâm Minh Lý. Đối tượng gây ra vụ hiếp dâm, cướp của gây hoang mang dư luận vào năm 2008. Lúc gây án, Lý chỉ mới 16 tuổi. Sau 8 năm lẩn trốn, Lý đã thay đổi nhân dạng, sống chui nhủi ở nhiều tỉnh thành. Trinh sát phải truy đuổi bằng xe máy hơn 10km mới “chặn đầu, khóa đuôi” bắt được Lý.

Ban đầu, Lý chối tội việc mình không phải là kẻ gây án, nói trinh sát bắt nhầm người. Chỉ khi trinh sát nhận dạng vết sẹo trên gương mặt thì Lý mới chịu cúi đầu nhận tội.

Để bắt giữ các đối tượng truy nã lẩn trốn ở khu vực giáp biên giới và nước bạn Campuchia, trinh sát phải hoạt động, bám sát địa bàn các tỉnh giáp biên giới và thường xuyên ăn bánh mì thay cơm.

Sau hàng chục ngày đêm ém quân ở khu vực giáp ranh với Campuchia, ngày 7-8, trinh sát Đội 4, phòng PC52 Công an TP Hồ Chí Minh đã tiếp cận, bắt giữ Bùi Văn Xuân Lắm khi đối tượng vừa trở về Việt Nam.

Do ghen tuông tình ái, Lắm đã dùng dao cắt tai và đâm chết người tình. Sau đó, đối tượng bỏ trốn qua Campuchia làm bảo kê sòng bài, tra tấn các con bạc thua cháy túi phải thế thân.

Sau nhiều tiếng đồng hồ truy lùng trên bãi lau sậy, tối 19-10, trinh sát đã bắt được Phan Thanh Thông (37 tuổi) về hành vi giết người.

Theo lệnh truy nã vào năm 2013, Thông cùng anh ruột vác dao chém anh Nguyễn Văn Nhuần (ngụ An Giang) gây thương tích nặng.  Khi người dân đến mang anh Nhuần đi bệnh viện cấp cứu thì Thông dọa đòi chém tiếp, để mặc nạn nhân trong tình trạng nguy kịch.

Bị Công an tỉnh An Giang truy nã, Thông bỏ lên TP Hồ Chí Minh lấy vợ khác, sinh con và làm thợ hồ ở xã Tân Thông Hội, huyện Củ Chi.

Biết bị trinh sát đeo bám lúc đang chở vợ con trên đường, Thông vứt bỏ xe máy để lại người thân rồi chạy trốn vào một bãi lau sậy um tùm. Trinh sát cùng người dân phải “dàn quân” soi đèn cả đêm, tìm kiếm mới thấy chỗ ẩn náu của đối tượng.

“Những ngày gần Tết Nguyên đán 2017, công việc của các cán bộ, chiến sỹ như được nhân lên. Chỉ cần một cú điện thoại báo người dân vào ngày lẫn đêm, anh em sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ. Bởi lẽ, đây là thời điểm đối tượng về quê đón Tết cùng gia đình sau nhiều năm lẩn trốn. Chúng tôi sẽ bắt giữ và cảm hóa thành công nhiều đối tượng”, Đại tá Trần Văn Tém, cho biết thêm.

Nguyễn Tuấn
.
.