Bắt giữ trên 3 nghìn vụ ma túy tại khu vực biên giới Việt Nam và Trung Quốc

Thứ Hai, 09/01/2017, 17:16
Ngày 9-1, tại Hà Nội, Cục Cảnh sát điều tra (CSĐT) tội phạm về ma túy (C47), Tổng cục Cảnh sát tổ chức Hội nghị triển khai chương trình công tác năm 2017 và tổng kết đợt cao điểm tuyên truyền, tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát dự và chỉ đạo Hội nghị.

Năm 2016, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước đã khắc phục khó khăn, gian khổ, tích cực bám tuyến, bám địa bàn, chủ động phối hợp với các lực lượng chức năng đấu tranh mạnh với các loại tội phạm về ma túy; kịp thời tham mưu cho các cấp lãnh đạo triển khai nhiều chương trình, kế hoạch phòng, chống ma túy… bóc gỡ triệt để nhiều đường dây mua bán, vận chuyển ma túy lớn, triệt xóa nhiều tụ điểm ma túy phức tạp, các diện tích trồng và chuyển tái trồng cây chứa chất ma túy, xác minh, truy bắt nhiều đối tượng truy nã, góp phần giữ gìn TTATXH phục vụ những sự kiện chính trị lớn của đất nước. C47 trực tiếp và phối hợp với các đơn vị, địa phương phát hiện, bắt giữ 147 vụ, 421 đối tượng phạm tội về ma túy; thu trên 135,683kg heroin; 10,05kg cocain; 299,348kg và 93.424 viên MTTH. Ngoài ra, thú lý điều tra 40 vụ, 315 bị can.

Quang cảnh Hội nghị

 Thời gian tới, tình hình tội phạm và tệ nạn ma túy trong nước cũng như nước ngoài còn diễn biến phức tạp, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy cả nước nói chung, C47 nói riêng tiếp tục phát huy những kết quả đã đạt được, đẩy mạnh công tác nắm tình hình, điều tra, khám phá các vụ án, chuyên án về ma túy.

 
Trung tướng Đồng Đại Lộc trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc

Qua gần 4 tháng thực hiện cao điểm tấn công trấn áp tội phạm ma túy trên tuyến biên giới Việt Nam – Trung Quốc (16-8-2016 – 9-12-2016), công tác phối hợp trao đổi thông tin giữa Thường trực cao điểm hai bên, đặc biệt là giữa 7 tỉnh biên giới của Việt Nam với các tỉnh Vân Nam và Quảng Tây của Trung Quốc luôn thông suốt, hỗ trợ có hiệu quả trong tổ chức các hoạt động đấu tranh với tội phạm ma túy khu vực biên giới hai nước cũng như liên quan giữa Việt Nam và Trung Quốc.

Nhờ vậy, lực lượng chức năng đã phát biện, bắt giữ 3.301 vụ, 5.062 đối tượng. Thu giữ 323,85kg heroin, 42,1kg thuốc phiện, 100kg cần sa, 140,25kg + 171.986 viên MTTH… Bắt 19 đối tượng truy nã.

 

Minh Hiền
.
.