Triệt phá 137 vụ, thu giữ hơn 307kg heroin tại địa bàn "nóng" Loóng Luông và Mai Châu

Thứ Tư, 17/08/2016, 18:05
Cục C47 và các đơn vị, địa phương có liên quan đã phát hiện và bắt giữ 137 vụ, 225 đối tượng. Triệt xóa nhiều điểm mua bán lẻ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 307,25 kg heroin; 304,16 gram + 24.581 viên ma túy tổng hợp; 6 súng quân dụng, hàng trăm viên đạn tại địa bàn xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình.

Ngày 17-8, Tổng cục Cảnh sát (Bộ Công an) tổ chức Hội nghị sơ kết 1 năm thực hiện Kế hoạch 56/KH-BCA-TCCS, ngày 19-3-2015 về việc giải quyết địa bàn trọng điểm về ma túy tại xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La và huyện Mai Châu, tỉnh Hòa Bình. Trung tướng Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát chủ trì Hội nghị.

Báo cáo tại Hội nghị, Đại tá Phạm Trọng Điềm, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C47) cho biết, sau hơn 1 năm thực hiện, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và các cơ quan có liên quan đã triển khai đồng bộ nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm ma túy, bước đầu đã kiềm chế sự gia tăng của tội phạm, tạo được niềm tin, tranh thủ được sự đồng tình, ủng hộ của nhân dân.

Trung tướng Đồng Đại Lộc phát biểu tại Hội nghị

Kết quả, Cục C47 và các đơn vị, địa phương có liên quan đã phát hiện và bắt giữ 137 vụ, 225 đối tượng. Triệt xóa nhiều điểm mua bán lẻ và chứa chấp việc sử dụng trái phép chất ma túy; thu giữ hơn 307,25 kg heroin; 304,16 gram + 24.581 viên ma túy tổng hợp; 6 súng quân dụng, hàng trăm viên đạn các loại; nhiều xe ô tô, xe máy, điện thoại đi động và tài sản trị giá hàng chục tỷ đồng…

Quang cảnh Hội nghị 

Trước diễn biến phức tạp về tình hình hoạt động của tội phạm ma túy trên tuyến Tây Bắc nói chung và tại cụm địa bàn các xã Hang Kia, Pà Cò, huyện Mai Châu, Hòa Bình và xã Loóng Luông, huyện Vân Hồ, Sơn La, Trung Tướng Đồng Đại Lộc đề nghị, tiếp tục thực hiện có hiệu quả các mặt công tác nghiệp vụ cơ bản để chủ động nắm chắc tình hình, không để xảy ra bị động, bất ngờ.

Cục C47, C52 tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Công an tỉnh Hòa Bình, Sơn La đẩy mạnh các hoạt động nghiệp vụ, xác minh làm rõ, lập án đấu tranh đối với các đường dây, đối tượng nghi vấn hoạt động phạm tội về ma túy; tập trung xác minh truy bắt và vận động đối tượng truy nã ra đầu thú để được hưởng chính sách khoan hồng, lấy phương châm giáo dục, thuyết phục, vận động là chính…

MỘT SỐ VỤ ÁN ĐIỂN HÌNH

Ngày 24-4-2015 Công an huyện Vân Hồ chủ trì phối hợp với tổ công tác 279 và Công an huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 31 bánh heroin. 

Ngày 3-5-2015, Công an tỉnh Sơn La phối hợp với Bộ tư lệnh Cảnh sát cơ động phát hiện, chặn bắt nhóm (khoảng 30 đối tượng người Lào) có vũ trang vận chuyển ma túy từ Lào vào Việt Nam, nhóm đối tượng này chống trả quyết liệt buộc  lực lượng chức năng  phải nổ súng tiêu diệt 1 đối tượng, các đối tượng còn lại bỏ chạy về phía biên giới. Tại hiện trường thu 160 bánh heroin, 3 súng AK, 1 súng carbine, 85 viên đạn...

Ngày 20-7-2016, Công an tỉnh Hòa Bình chủ trì phối hợp với Cục C47 phá chuyên án, bắt quả tang 2 đối tượng, thu giữ 30 bánh heroin. Ngoài ra,  đã vận động đầu thú và xác minh truy bắt được 9 đối tượng truy nã; vận động thu hồi được 73 khẩu súng các loại, 1 quả lựu đạn.


 


M.Hiền
.
.