Bảo đảm tuyệt đối an toàn các Đại hội Đảng bộ diễn ra tại Thủ đô

Thứ Tư, 14/10/2020, 11:22
Để đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ hiệu quả Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII diễn ra tốt đẹp từ ngày 11 đến ngày 13/10 tại Thủ đô, hàng trăm cán bộ, chiến sỹ của Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Bộ Tư lệnh CSCĐ và các đơn vị nghiệp vụ, Phòng Cảnh sát giao thông, Trung đoàn CSCĐ thuộc Công an TP Hà Nội làm nhiệm vụ với tinh thần cao nhất, góp phần vào thành công chung của Đại hội.


Sớm 12/10, như những buổi sáng các ngày trước đó, để Đại hội đại biểu Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII diễn ra thành công, từ 5h sáng, các cán bộ, chiến sỹ Phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn của Cục Cảnh sát giao thông và các cán bộ được trưng dụng từ các Phòng khác của Cục đã tập hợp đội ngũ chỉnh tề dưới sân tại trụ sở đơn vị. 

Đi một vòng nhắc anh em kiểm tra quân tư trang, Trung tá Lê Quang Hòa, Trưởng phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn (Cục CSGT) yêu cầu tất cả cán bộ chiến sỹ kiểm tra quân tư trang, từng cá nhân phải nâng cao trách nhiệm trong khi làm nhiệm vụ, hết sức tập trung, không được phép để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất. 

Ngay sau đó, một số tổ công tác nhanh chóng xuất phát, phối hợp với Phòng CSGT Công an TP Hà Nội, tổ chức dẫn đoàn các đại biểu cấp cao lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các đoàn đại biểu dự Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương và Đại hội Đảng bộ TP Hà Nội; các tổ khác nhanh chóng bắt đầu tỏa ra các chốt làm nhiệm vụ tại các vị trí đã được giao theo phương án, kế hoạch, phân công chi tiết đối với từng lực lượng, từng cán bộ…

Công tác dẫn đoàn góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội với yêu cầu cao nhất là tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng giờ, đúng chương trình Đại hội và không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Theo Trung tá Lê Quang Hòa, ngay khi nhận nhiệm vụ từ lãnh đạo Cục Cảnh sát giao thông theo chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an, đơn vị Phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn của anh được giao trực tiếp thực hiện nhiệm vụ bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn phục vụ Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII, nhiệm kỳ 2020-2025; đơn vị đã chủ động phối hợp với các đơn vị chức năng của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, Phòng CSGT Công an TP Hà Nội và Ban Tổ chức Đại hội khảo sát tất cả các tuyến, địa bàn diễn ra các hoạt động của Đại hội, nắm chương trình Đại hội, thành phần đại biểu tham dự và tham mưu với lãnh đạo Cục ban hành Phương án bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, dẫn đoàn góp phần bảo đảm an ninh, an toàn cho Đại hội với yêu cầu cao nhất là tuyệt đối an toàn, đảm bảo đúng giờ, đúng chương trình Đại hội và không được phép để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất.

Cùng đồng thời với việc triển khai nhiệm vụ, do biên chế của đơn vị hạn chế, nên lãnh đạo Phòng đã phối hợp với các đơn vị chức năng của Cục, Hội phụ nữ chủ động báo cáo Lãnh đạo Cục cho huy động cán bộ, chiến sỹ có kinh nghiệm của các đơn vị thuộc Cục CSGT để thực hiện nhiệm vụ quan trọng này, trong đó có 25 cán bộ, chiến sỹ nữ CSGT trực tiếp thực hiện nhiệm vụ.

Tất cả có 5 ngày tập huấn tại Trung tâm Huấn luyện của Cục CSGT với các nội dung hướng dẫn, chỉ huy điều khiển giao thông, lễ tân, trực tiếp điều khiển phương tiện moto dẫn đoàn loại 350 và 750 phân khối; với điều kiện thời tiết mưa nắng thất thường, nhưng 100% cán bộ chiến sĩ không quản vất vả, khắc phục mọi khó khăn và tập trung rèn luyện, tập huấn và diễn tập các phương án thực tế.

Trong 3 ngày (từ 10 đến 13/10), dưới sự chỉ đạo của lãnh đạo Cục và trực tiếp chỉ huy của lãnh đạo Phòng Hướng dẫn điều khiển giao thông và dẫn đoàn, đã bố trí 64 tổ Cảnh sát giao thông dẫn đoàn với 143 lượt cán bộ chiến sĩ trực tiếp thực hiện nhiệm vụ dẫn đoàn các đồng chí lãnh đạo chủ chốt, lãnh đạo cấp cao và các đồng chí nguyên là lãnh đạo của Đảng, nhà nước và các đại biểu tham dự Đại hội; bố trí 36 tổ với 180 lượt cán bộ chiến sĩ (chủ yếu là nữ Cảnh sát giao thông của Cục) làm nhiệm vụ dừng và hướng dẫn phương tiện tại sảnh, điều khiển giao thông và xếp xe đại biểu… Cán bộ chiến sĩ đã nghiêm túc, trách nhiệm cao trong tổ chức thực hiện nhiệm vụ, do vậy tất cả các hoạt động thường xuyên và đột xuất của Đại hội đều được đáp ứng kịp thời, bảo đảm tuyệt đối an toàn, thông suốt, đúng chương trình, thời gian, kịch bản, tuyệt đối không để xảy ra sai sót dù là nhỏ nhất, thực hiện đáp ứng đúng yêu cầu của lãnh đạo Bộ, góp phần tích vào thành công của Đại hội, được lãnh đạo Bộ và Ban Tổ chức Đại hội đánh giá cao.

Giống các đơn vị của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội nhận nhiệm vụ đảm bảo an toàn giao thông, an ninh trật tự phục vụ hiệu quả Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ, Công an TP Hà Nội đều tập trung quân số ứng trực tại địa điểm Đại hội diễn ra, khu vực lưu trú của đại biểu và trụ sở đơn vị, sẵn sàng giải quyết nhiệm vụ đột xuất khi có yêu cầu.

Theo Trung tá Nguyễn Đình Đô, Tiểu đoàn trưởng Tiểu đoàn 1, Trung đoàn CSCĐ, trong những ngày diễn ra Đại hội, cùng với các Tổ công tác thuộc các đơn vị Trung đoàn còn tăng cường bố trí các Tổ tuần tra kiểm soát trên tất cả các tuyến đường, địa bàn, đảm bảo ANTT Thủ đô. Ngoài ra, phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ của Công an TP, triển khai các Tổ liên ngành 141, 79/CAHN, tập trung kiểm tra, xử lý các đối tượng điều khiển mô tô, xe máy lạng lách, đánh võng, chở người sai quy định… mang vũ khí tham gia giao thông, tập trung đấu tranh phòng, chống tội phạm và tệ nạn xã hội tại các địa bàn công cộng…

Các đơn vị Công an đã có sự phối hợp chặt chẽ, góp phần vào thành công Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII.

Trong 3 ngày diễn ra Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII, đã có trên 1.500 lượt cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn CSCĐ không kể ngày đêm, khắc phục khó khăn về thời tiết, trực tiếp thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an toàn tuyệt đối trụ sở nơi các đại biểu lưu trú, phối hợp với các đơn vị chức năng hoàn thành tốt nhiệm vụ đảm bảo ANTT khu vực diễn ra Đại hội, công tác phân luồng, bảo đảm trật tự ATGT, đón, dẫn các đoàn đại biểu, không để xảy ra sơ xuất.

Với kinh nghiệm, bản lĩnh và sự chuẩn bị chu đáo cùng tinh thần chủ động, các đơn vị nghiệp vụ của Bộ Công an và Công an TP Hà Nội đã hoàn thành xuất sắc mọi yêu cầu nhiệm vụ trong công tác đảm bảo tuyệt đối an toàn giao thông, an ninh trật tự, góp phần cho Đại hội Đảng bộ Công an Trung ương lần thứ VII và Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hà Nội lần thứ XVII thành công rực rỡ.


Xuân Trường
.
.