Tại Hội nghị sơ kết công tác tuyên truyền đặc xá, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm:

Báo chí đã đóng góp tích cực vào thành công của hai đợt đặc xá vừa qua

Thứ Hai, 14/03/2005, 06:37
Thực hiện kế hoạch tuyên truyền về công tác đặc xá (CTĐX) năm 2004 - 2005, ngày 11/3, Bộ Công an đã tổ chức sơ kết công tác tuyên truyền về CTĐX đợt tháng 2/2005. Thượng tướng Lê Thế Tiệm, Ủy viên TW Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an, Ủy viên Thường trực Hội đồng tư vấn đặc xá Trung ương chủ trì Hội nghị.

Dự Hội nghị có Thiếu tướng Lê Quý Vương, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL - CAND; Thiếu tướng Phạm Đức Chấn, Cục trưởng Cục Quản lý trại giam, Cơ sở giáo dục, Trường giáo dưỡng cùng lãnh đạo các đơn vị chức năng và phóng viên các cơ quan báo chí.

Đánh giá công tác tuyên truyền về đặc xá đợt tháng 2/2005, Thiếu tướng Lê Quý Vương nêu rõ: Công tác tuyên truyền về đặc xá đợt tháng 2/2005 đã phản ánh sâu đậm về tính nhân văn, nhân đạo trong chính sách hình sự của Đảng và Nhà nước ta; phản ánh nhiều gương hoàn lương tiêu biểu, nhiều tập thể, cá nhân điển hình trong việc tiếp nhận, quản lý, giáo dục những người được đặc xá trở về với những cách làm năng động, phong phú, thắm đượm tình nhân ái, được dư luận quốc tế đánh giá cao. Tuy vậy, việc tuyên truyền về khu vực phía Nam, vùng sâu, vùng xa còn hạn chế.

Trong lời phát biểu, Thứ trưởng Lê Thế Tiệm hoan nghênh phóng viên các cơ quan báo chí đã bám sát nội dung, sâu sát thực tế để phản ánh sâu sắc, chân thực CTĐX, đóng góp tích cực vào thành công của 2 đợt đặc xá vừa qua. Đồng chí Thứ trưởng mong muốn phóng viên các cơ quan báo chí tiếp tục sâu sát cơ sở, nhất là các địa bàn vùng sâu, vùng xa để có các bài viết sinh động, phản ánh sâu sắc, chân thực CTĐX và công tác "hậu đặc xá" theo Công điện 1848/CP, một chính sách thể hiện truyền thống nhân đạo cao cả của Đảng, Nhà nước và nhân dân ta. Qua đó, góp phần động viên người lầm lỗi yên tâm, quyết tâm cải tạo tiến bộ để sớm hoàn lương.

Tại Hội nghị, Thiếu tướng Phạm Đức Chấn cho biết, đến nay các cơ quan chức năng vẫn chưa phát hiện được thông tin nào cho thấy hai đợt đặc xá vừa qua có biểu hiện tiêu cực hoặc vi phạm chế độ công tác, điều đó chứng tỏ các khâu của CTĐX được tiến hành nghiêm minh, đúng pháp luật, với ý thức trách nhiệm cao.

Nhân dịp các ngày lễ lớn của đất nước trong năm 2005, CTĐX đối với người bị kết án phạt tù sẽ được tiếp tục thực hiện trong 2 đợt vào tháng 5 và 2/9. Đối tượng xét đặc xá gồm có: Người bị kết án phạt tù đang chấp hành hình phạt tại các trại giam, trại tạm giam do Bộ Công an và Bộ Quốc phòng quản lý; người bị kết án phạt tù đang được hoãn chấp hành hình phạt tù; người bị kết án phạt tù đang được tạm đình chỉ chấp hành hình phạt tù.

Người bị kết án phạt tù được xét đặc xá phải là những người chấp hành tốt quy chế, nội quy trại giam; tích cực học tập, lao động cải tạo, trong quá trình chấp hành hình phạt tù được xếp loại cải tạo từ khá trở lên; khi được đặc xá không làm phương hại đến ANQG, TTATXH và phấn đấu trở thành người có ích cho xã hội..

C.G.
.
.