Báo CAND thăm hỏi hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ bị thương trong vụ nổ tại Đắk Lắk

Thứ Năm, 15/12/2016, 18:57

Chiều ngày 15-12, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Đắk Lắk, đoàn công tác Báo CAND do Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập dẫn đầu đã tới thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong vụ nổ tại phòng lưu giữ vật chứng Công an tỉnh Đắk Lắk vào tối ngày 12-12 vừa qua.


Thay mặt Báo CAND, Đại tá Đặng Văn Lân đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ bị thương an tâm điều trị vết thương; đồng thời chúc cho các anh sớm phục hồi sức khỏe.

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND đã thăm hỏi, động viên các cán bộ, chiến sĩ bị thương trong vụ nổ tại Phòng lưu giữ vật chứng Công an tỉnh Đắk Lắk

Tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Đắk Lắk, đoàn công tác Báo CAND tới thăm hỏi, động viên và tặng quà trị giá mỗi suất 2 triệu đồng cho Đại úy Y An Drê Bkrông (29 tuổi), cán bộ Phòng Kỹ thuật hình sự; thượng sĩ Vũ Xuân Khuê (22 tuổi), phòng Quản lý Xuất nhập cảnh. Đây là hai đồng chí bị thương khá nặng trong vụ nổ, bị đa chấn thương, hiện vẫn đang được các bác sĩ tích cực điều trị, chăm sóc.

Đồng chí Vũ Xuân Khuê là một trong những chiến sĩ bị thương khá nặng trong vụ nổ

Đoàn công tác Báo CAND cũng đã tới thăm hỏi, tặng quà trị giá 1 triệu đồng cho Đại úy Đặng Kỳ Hưng (36 tuổi), cán bộ Phòng Cảnh sát phòng chống tội phạm về môi trường đang được điều trị tại Bệnh viện Công an tỉnh Đắk Lắk.

Riêng Thiếu úy Lê Quang Vũ (25 tuổi), là một trong những nạn nhân của vụ nổ do chấn thương quá nặng nên đã được chuyển xuống Bệnh viện Chợ Rẫy (TP Hồ Chí Minh) tiếp tục cấp cứu, điều trị theo một chế độ đặc biệt từ ngày 13-12.

Tại đây, sáng 15-12, Đại tá Nguyễn Thanh Hải, Trưởng Cơ quan đại diện Báo CAND tại TP Hồ Chí Minh cùng đoàn công tác đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy thăm hỏi, động viên, và chia sẻ với gia đình Thiếu úy Lê Quang Vũ.

Trước đó, Báo CAND cũng đã gửi lời chia buồn, thăm hỏi và hỗ trợ gia đình có cán bộ, chiến sĩ đã hi sinh trong vụ nổ tối ngày 12-12 mỗi trường hợp 3 triệu đồng. 

Kim Ngân - Văn Thành
.
.