Báo CAND dâng hương tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND

Thứ Bảy, 10/03/2018, 11:34
Sáng ngày 10-3, Đoàn Báo CAND gồm các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Biên tập do Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Tổng Biên tập Báo CAND làm Trưởng đoàn đã tới dâng hương, dâng hoa tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND ở thôn Nguộn, xã Nhã Nam, Tân Yên, Bắc Giang.


Cách đây 70 năm, huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã gửi bức thư cho đồng chí Hoàng Mai - Giám đốc Công an khu XII, trong đó nhắc nhở cán bộ chiến sỹ công an rèn luyện tư cách đạo đức. Đạo đức cách mạng của người Công an cách mệnh được Người đúc rút ngắn gọn, súc tích, giản dị thành Sáu điều dạy mà lực lượng CAND học tập, thực hiện trong 70 năm qua. 

Thiếu tướng Phạm Văn Miên dâng hương tưởng nhớ Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.
Đoàn Báo CAND dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Chủ tịch Hồ Chí Minh cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc.
Nội dung Sáu điều dạy của Bác là sự khái quát hình mẫu người cán bộ, chiến sỹ CAND với những phẩm chất quan trọng: Đó là đức tính cần, kiệm, liêm, chính; đó là tư tưởng vững vàng, kiên định, có ý chí tiến công, tuyệt đối trung thành với Đảng; sẵn sàng hy sinh để bảo vệ Đảng, bảo vệ thành quả cách mạng, chế độ xã hội chủ nghĩa; hết lòng vì nhân dân phục vụ, lấy niềm vui và hạnh phúc của nhân dân làm niềm vui, lẽ sống của mình…
Đoàn Báo CAND xem các kỷ vật tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.
Đoàn Báo CAND trước tượng đài Bác Hồ tại Khu lưu niệm 6 điều Bác Hồ dạy CAND.

Tại Khu lưu niệm, trong không khí trang nghiêm, Đoàn đã kính cẩn dâng hương trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, dâng hoa trước tượng đài Bác và dành một phút mặc niệm tưởng nhớ, bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với công lao của Người đã cống hiến cả cuộc đời cho sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, mở ra kỷ nguyên hòa bình, độc lập, tự do, hạnh phúc cho đất nước và nhân dân ta; đồng thời hứa quyết tâm khắc phục sửa chữa những khuyết điểm để thực hiện tốt hơn 6 điều Bác Hồ dạy, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng, Ngành và Nhân dân giao phó, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho Nhân dân.

Thảo Vy
.
.