Công an Cần Thơ tiếp nhận tàu vỏ thép hiện đại

Thứ Năm, 13/04/2017, 18:08
Ngày 13-4, Tổng cục Hậu Cần - Kỹ thuật (Bộ Công an) phối hợp Trung tâm Cơ khí đóng tàu An Bình đã tổ chức lễ bàn giao tàu tuần tra vỏ thép ký hiệu ST-228 cho Cảnh sát đường thủy Công an TP Cần Thơ.

Tàu tuần tra vỏ thép ký hiệu ST-228 được Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật giao cho Trung tâm Cơ khí đóng tàu An Bình (thuộc Công an TP Cần Thơ) đóng lắp và hoàn thiện, với kinh phí khoảng 7 tỷ đồng được thực hiện trong thời gian 210 ngày (kể từ ngày 3-8-2016 đến ngày 3-3-2017).

Thiếu tướng Nguyễn Tường Long trao chì khoá cho Công an TP Cần Thơ.

Tàu tuần tra vỏ thép ký hiệu ST-228 được Tổng Cục Hậu cần - Kỹ thuật bàn giao cho Công an TP Cần Thơ.

Tàu có chiều dài lớn nhất là 25.5m, chiều rộng 5.30m, chiều cao mạn 2.20m với vận tốc lớn nhất 10-11 hải lý/h, được trang bị máy chính công suất 225HP-Yanmar với tổng số thuyền viên trên tàu khoảng 12 người, thời gian hoạt động liên tục 40-50h. 

Tàu được trang bị các hệ thống cứu hoả, cứu sinh… theo đúng quy phạm đăng kiểm. Theo lãnh đạo Công an TP Cần Thơ, trước tình hình tội phạm trên tuyến đường thuỷ nội địa ngày càng diễn biến phức tạp, có nhiều hình thức, thủ đoạn tinh vi thì việc trang bị tàu tuần tra có mã lực lớn, đồng bộ, hiện đại là hết sức cần thiết.

Phan Tại - Gia Toàn
.
.