Ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ Báo Công an nhân dân tổ chức Đại hội Đảng

Thứ Ba, 28/04/2015, 09:11
Ngày 27/4, Chi bộ Ban Thời sự - Chính trị - Nghiệp vụ (Ban TS-CT-NV) thuộc Đảng bộ Báo Công an nhân dân (CAND) đã tổ chức Đại hội lần thứ VII, nhiệm kỳ 2015 - 2017.

Báo cáo tại Đại hội, Đại tá Trần Thanh Phong, Bí thư Chi bộ (nhiệm kỳ 2013 - 2015), Trưởng ban TS-CT-NV cho biết: Được sự chỉ đạo thường xuyên của Đảng ủy, Ban Biên tập mà trực tiếp là đồng chí Tổng Biên tập, Chi bộ Ban TS-CT-NV đã thực hiện công tác tổ chức cán bộ đảm bảo khách quan, dân chủ, đúng với quy định của Đảng, Nhà nước, Bộ Công an. Đã thực hiện kịp thời hàng trăm bài viết tuyên truyền các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, các sự kiện chính trị, ngoại giao lớn của đất nước.

Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND tặng hoa chúc mừng BCH Chi bộ Ban TS-CT-NV nhiệm kỳ 2015-2017.

Chi bộ đã lãnh đạo tổ chức tuyên truyền mảng bài nghiệp vụ, bám sát hoạt động công tác, chiến đấu của lực lượng CAND. Qua đó, đã chuyển tải kịp thời các chủ trương công tác, nội dung chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an tới CBCS trong toàn lực lượng CAND; đồng thời biểu dương kịp thời những chiến công, gương điển hình tiên tiến trong phong trào bảo vệ an ninh Tổ quốc. Duy trì tốt chuyên đề đấu tranh chống diễn biến hòa bình; kịp thời cập nhật, phản ánh tình hình thời sự trên thế giới, đúng định hướng tuyên truyền, được lãnh đạo Bộ Công an và nhân dân biểu dương, ghi nhận.

Nhiệm kỳ qua, đã có 8 phóng viên của Ban đoạt nhiều giải báo chí lớn trong cả nước, trong đó có 2 phóng viên đoạt giải A và B Giải báo chí quốc gia...

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Thiếu tướng Phạm Văn Miên, Bí thư Đảng ủy, Tổng Biên tập Báo CAND biểu dương cán bộ, đảng viên Chi bộ Ban TS-CT-NV đã có nhiều cố gắng, phấn đấu đạt được nhiều thành tích trong nhiệm kỳ qua. Thiếu tướng Phạm Văn Miên chỉ rõ, các đồng chí đảng viên, CBCS, phóng viên phải chủ động trên các mặt công tác, bám sát địa bàn được phân công để chủ động phát hiện đề tài, làm tốt công tác tuyên truyền; đồng thời không ngừng trao đổi, học tập, rèn luyện để nâng cao năng lực chuyên môn.

Trần Xuân
.
.