Trại giam Phú Sơn 4:

Trại giam Phú Sơn 4 kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống

Thứ Năm, 16/07/2015, 12:33
Ngày 16/7, Trại giam Phú Sơn 4, Tổng cục Cảnh sát thi hành án hình sự và Hỗ trợ tư pháp (Tổng cục VIII), Bộ Công an đã long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 50 năm Ngày truyền thống (16/7/1965- 16/7/2015) và đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất (lần thứ 2). Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan gửi lẵng hoa chúc mừng

    Tới dự có đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên; Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII; đại diện lãnh đạo các Vụ, Cục thuộc Bộ Công an; các đơn vị đóng quân trên địa bàn và đông đảo các thế hệ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Trại giam Phú Sơn 4.

    Đọc diễn văn ôn lại kỷ niệm, truyền thống 50 năm, Đại tá Nguyễn Xuân Trường, Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 cho biết, Trại giam Phú Sơn 4 được thành lập trên cơ sở sáp nhập Trại giam Sơn Cẩm, Trại giam Việt Bắc 1, 2 và Trại cải tạo Trung ương số 4. Những năm đầu mới thành lập, Trại giam Phú Sơn 4 có 3 phân trại, cơ sở vật chất, nhà giam chỉ bằng tranh tre, lứa lá, có gần 300 CBCS, quản lý hơn 2 nghìn phạm nhân, trong đó có nhiều đối tượng là nguỵ quân, nguỵ quyền, gián điệp, biệt kích… Mặc dù đứng trước muôn vàn khó khăn, CBCS Trại cải tạo Phú Sơn 4 luôn sẵn sàng đảm nhiệm mọi nhiệm vụ được giao.

    Các đơn vị trại giam Phú Sơn 4 diễu hành chào mừng Lễ kỷ niệm.

    Trải qua 50 năm chiến đấu, xây dựng và trưởng thành, Trại giam Phú Sơn 4 đã 2 lần được Đảng, Nhà nước tặng thưởng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Lao động, Huân chương Chiến công, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc các Hạng; được Thủ tướng Chính phủ tặng Bằng khen; cá nhân Đại tá Nguyễn Duy Vực, nguyên Giám thị được tặng danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân; hàng ngàn lượt cá nhân được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương, Huy chương các hạng; hàng ngàn CBCS được tặng thưởng Bằng khen và Giấy khen của các cấp.

    Hiện nay, mặc dù số lượng phạm nhân nhiều, số phạm nhân phạm các tội về ma túy, nghiện ma túy, mắc bệnh xã hội ở mức cao, khi vào trại luôn tìm cách chống phá đã đặt ra những khó khăn, thách thức trong công tác quản lí, giam giữ, cải tạo, song với tinh thần đoàn kết, nhất trí cao, Đảng ủy, Ban lãnh tăng cường chỉ đạo công tác nắm tình hình, diễn biến tư tưởng phạm nhân, giữ vững kỷ cương trại giam, thực hiện có hiệu quả công tác giáo dục, đảm bảo tốt chế độ, chính sách đối với phạm nhân, từ năm 2010 đến ngay đã khen thưởng cho 2.521 lượt tập thể, cá nhân phạm nhân, giảm thời hạn chấp hành hình phạt tù cho hơn 12 nghìn lượt phạm nhân, đặc xá 1.281 phạm nhân…

    Thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục 8 trao Bằng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Nhất tặng Trại giam Phú Sơn 4.
    Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng, Tổng cục trưởng Tổng cục VIII tặng hoa chúc mừng Trại giam Phú Sơn 4.
    Đồng chí Đặng Viết Thuần, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Thái Nguyên tặng hoa chúc mừng Trại giam Phú Sơn 4.

    Phát biểu tại lễ kỷ niệm, đồng chí Đặng Viết Thuần và Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng đánh giá Trại giam Phú Sơn 4 là đơn vị đã làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân, đã chủ động, phát huy tốt mọi tiềm năng, lợi thế cho phạm nhân lao động, cải tạo, là một đơn vị điển hình xuất sắc trong phong trào thi đua “Vì an ninh Tổ quốc” của lực lượng Cảnh sát Thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp.

    Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Bằng yêu cầu thời gian tới,  Đảng ủy, Ban Giám thị Trại giam Phú Sơn 4 cần làm tốt công tác chính trị, tư tưởng trong đơn vị, đẩy mạnh các phong trào thi đua; thường xuyên chăm lo, quan tâm bồi dưỡng đội ngũ cán bộ; làm tốt công tác giáo dục, cải tạo phạm nhân; tổ chức quản lí chặt chẽ, nghiêm ngặt phạm nhân, không để phạm nhân vi phạm; thường xuyên đổi mới nâng cao chất lượng công tác  hướng nghiệp, dạy nghề cho phạm nhân; làm tốt công tác tái hòa nhập cộng đồng để các phạm nhân sau khi cải tạo về có điều kiện tốt để hoàn lương, hạn chế thấp nhất số người tái phạm tái phạm. Đặc biệt, trước mắt, cần triển khai nhanh chóng, hiệu quả Quyết định của Chủ tịch nước về công tác đặc xá năm 2015…

    Phương Thủy
    .
    .