Bắc Kạn kỷ niệm 70 năm Ngày truyền thống CAND

Thứ Hai, 17/08/2015, 20:31
Sáng 17/8, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bắc Kạn đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Công an nhân dân Việt Nam, 10 năm Ngày hội Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc.

Dự buổi lễ có các đồng chí: Mai Thế Dương, UVTW Đảng, Phó Chủ nhiệm Thường trực Ủy Ban Kiểm tra Trung ương; Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Nguyễn Hoàng Hiệp, PBT Thường trực tỉnh ủy; Lý Thái Hải, PBT TU, CT UBND tỉnh; Nông Văn Chí, UV BTV TU, PTC TT UBND tỉnh; Hà Văn Khoát, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch HĐND, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội khóa XIII tỉnh Bắc Kạn; Vi Hồng Dương, Chủ tịch UBMTTQ VN tỉnh Bắc Kạn.

Trong diễn văn ôn lại truyền thống vẻ vang 70 năm xây dựng, chiến đấu, trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân cả nước nói chung, Công an tỉnh Bắc Kạn nói riêng, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh nêu rõ: Ngay từ khi mới thành lập, lực lượng Công an tỉnh đã làm tốt công tác giữ gìn an ninh trật tự, bảo vệ chính quyền cách mạng non trẻ tại địa phương. Trong các cuộc kháng chiến cứu quốc, lực lượng Công an tỉnh đã bảo vệ an toàn tuyệt đối các căn cứ địa, cơ quan đầu não của Đảng, Nhà nước đóng trên địa bàn. Cùng với quân dân cả nước, nhiều chiến sĩ Công an tỉnh Bắc Kạn đã xung phong chi viện cho các chiến trường, làm nên đại thắng mùa xuân năm 1975.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn, tặng bức trướng “Phát huy truyền thống 70 năm làm theo lời Bác, vì nước quên thân vì dân phục vụ” cho lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn.

Từ khi tái lập tỉnh đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra, khám phá gần 9000 vụ phạm pháp hình sự với gần 13.000 đối tượng. Tỷ lệ điều tra, khám phá án hàng năm luôn đạt trên 88%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt trên 95%. Qua 10 năm thực hiện, phong trào “toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc” đã có sức lan tỏa mạnh mẽ, thu hút đông đảo nhân dân tham gia. Với những thành tích đạt được, Công an tỉnh Bắc Kạn đã nhận được nhiều huân chương, bằng khen của Đảng, Nhà nước.

Ghi nhận những thành tích đã đạt được của lực lượng Công an tỉnh, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Nguyễn Văn Du đã tặng Công an tỉnh Bắc Kạn bức trướng “Phát huy truyền thống 70 năm làm theo lời Bác, vì nước quên thân vì dân phục vụ”.

Đồng chí Nguyễn Văn Du, Bí thư Tỉnh ủy Bắc Kạn gắn Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho lực lượng Công an tỉnh Bắc Kạn.

Công an tỉnh Bắc Kạn đã vinh dự được Chủ tịch nước trao tặng Huân Chương Bảo vệ tổ quốc Hạng Nhì; 3 tập thể, 2 cá nhân được nhận Bằng khen, 151 cá nhân được nhận Kỷ niệm chương “Bảo vệ an ninh Tổ quốc” của Bộ Công an; 10 tập thể, 20 cá nhân nhận bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh.

Trước đó, các đồng chí lãnh đạo trung ương và của tỉnh, đại diện lực lượng Công an trên địa bàn tỉnh đã thắp hương tri ân các anh hùng liệt sĩ tại nghĩa trang liệt sĩ thành phố Bắc Kạn.

Thanh Tùng
.
.