An Giang: Sơ kết 3 tháng tấn công, trấn áp các loại tội phạm

Thứ Năm, 02/03/2006, 10:21
Vừa qua, CA tỉnh An Giang đã tổ chức Hội nghị sơ kết 3 tháng cao điểm tấn công, trấn áp các loại tội phạm (ngày 15/11/2005 - 15/2/2006). Trong đợt cao điểm này, lực lượng Công an toàn tỉnh đã điều tra khám phá 131/160 vụ phạm pháp hình sự, đạt 81,2%; bắt 128 đối tượng, thu giữ 3 khẩu súng ngắn, 12 mã tấu, 2 xe môtô, 40 lượng vàng, 28 triệu đồng tiền mặt và nhiều tài khác trị giá gần 600 triệu đồng.

Triệt phá 19 băng nhóm tội phạm liên quan đến 99 đối tượng; truy bắt, vận động đầu thú 21 đối tượng truy nã nguy hiểm và đặc biệt nguy hiểm, 10 đối tượng có quyết định thi hành án; bắt giữ 187 vụ liên quan, 324 đối tượng tệ nạn xã hội (316 tên đánh bạc, 8 đối tượng mại dâm). Đặc biệt, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH kết hợp với Công an 2 huyện Phú Tân và Chợ Mới triệt phá nhanh hai băng nhóm dùng súng cướp tiệm vàng, bắt giữ 7 dối tượng, được Tổng cục Cảnh sát - Bộ Công an, UBND tỉnh thưởng nóng 10 và 45 triệu đồng (Báo CAND đã đưa tin)...

Bên cạnh đó, lực lượng CSĐT tội phạm về ma túy đã phát hiện 18 vụ, bắt giữ  41 tên mua bán, tàng trữ, vận chuyển trái phép chất ma túy, thu giữ 30 gam hêrôin; 3,113 gam Methamphetamine... Ngoài ra, đối với tội phạm kinh tế, lực lượng Công an đã bắt giữ 438 vụ buôn lậu, vận chuyển hàng cấm, thu giữ lượng hàng hóa trị giá trên 2 tỉ đồng. Xử phạt hành chính 223 đối tượng.

Song song với việc trực tiếp tấn công tội phạm, Công an tỉnh An Giang đã chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tăng cường công tác tuyên truyền vận động phong trào quần chúng bảo vệ ANTQ. Tổ chức được 139 cuộc họp dân với 13.601 người tham dự; củng cố 36 tổ an ninh nhân dân, tổ tự quản và phát hành 4.500 phiếu về phòng chống, tố giác tội phạm. Qua đó, Công an địa phương đã tiếp nhận 915 tin báo của nhân dân về các hành vi vi phạm pháp luật, tiến hành xác minh 372 đối tượng để có biện pháp xử lý..

N. Thơ
.
.