ANTV khẳng định vị thế của kênh truyền hình chính luận trong lòng khán giả

Thứ Tư, 07/12/2016, 19:13

Chiều ngày 7/12, tại Hà Nội, Tổng cục Chính trị Công an nhân dân (CAND); Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND đã long trọng tổ chức lễ kỷ niệm 5 năm ngày phát sóng Kênh Truyền hình CAND - ANTV (11/12/2011- 11/12/2016). 

Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã đến dự, phát biểu chỉ đạo và tặng quà lưu niệm cho tập thể cán bộ chiến sĩ ANTV. 

Dự buổi lễ còn có Thượng tướng Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thiếu tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an; đồng chí Bùi Thế Đức, Phó trưởng ban Tuyên giáo Trung ương; đồng chí Hồ Quang Lợi, Phó chủ tịch Hội nhà báo Việt Nam; Trung tướng Trần Bá Thiều, Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND...

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Tô Lâm đã chúc mừng và biểu dương những kết quả mà tập thể cán bộ chiến sĩ, kỹ thuật viên, nhân viên truyền hình CAND đã đạt được trong thời gian vừa qua. 

Bộ trưởng Tô Lâm phát biểu tại buổi lễ

Qua 5 năm hoạt động, kênh ANTV đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tuyên truyền, góp phần đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nâng cao vị thế của lực lượng CAND. 

Là phương tiện quan trọng giúp Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời các mặt hoạt động, công tác công an, là cầu nối giữa lực lượng CAND với các ban ngành, đoàn thể nhân dân trong sự nghiệp bảo vệ an ninh trật tự, là diễn đàn trao đổi học tập nâng cao trình độ chính trị nghiệp vụ pháp luật của cán bộ chiến sĩ và nhân dân...

Thượng tướng Tô Lâm thay mặt Đảng ủy Công an trung ương, lãnh đạo Bộ Công an chúc mừng và tặng quà lưu niệm cho tập thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên của ANTV

Kết quả đạt được trong 5 năm qua của ANTV đã đánh dấu bước trưởng thành mới của báo chí CAND, phù hợp với xu thế phát triển của thời đại công nghệ thông tin và truyền thông, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của khán giả truyền hình, góp phần quan trọng vào nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND vững mạnh, phục vụ đắc lực sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa, hội nhập quốc tế sâu rộng của đất nước, vì mục tiêu dân giàu nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh...

Bộ trưởng Tô Lâm chụp ảnh lưu niệm cùng lãnh đạo ANTV và đại biểu dự lễ

Thời gian tới, tình hình an ninh thế giới tiếp tục diễn biến phức tạp, toàn cầu hóa, hội nhập quốc tế, cách mạng khoa học công nghệ, kinh tế tri thức tiếp tục được đẩy mạnh nhưng các thách thức về an ninh truyền thống, an ninh phi truyền thống, đặc biệt là an ninh mạng và những hình thái chiến tranh mới đang gia tăng. Xung đột sắc tộc, tôn giáo, chủ nghĩa khủng bố, tranh chấp biên giới, hải đảo tác động sâu sắc đến an ninh quốc gia của Việt Nam.

Cán bộ chiến sĩ ANTV biểu diễn nghệ thuật tại chương trình

Truyền hình CAND cần đổi mới các mặt công tác, thực sự là lực lượng xung kích trên mặt trận văn hóa tư tưởng, đáp ứng thực tiễn nhiệm vụ bảo vệ an ninh trật tự và bảo vệ , xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh.

Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị, Giám đốc Trung tâm Phát thanh, truyền hình và điện ảnh CAND ôn lại lịch sử phát triển của ANTV
Thiếu tướng Mai Văn Hà trao thưởng cho đại diện các tác giả đạt giải cuộc thi sáng tạo ANTV 2016

Với những thành tích đạt được, ANTV đã vinh dự được Chủ tịch nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhì. 35 lượt tập thể, 480 lượt cá nhân đã, đang công tác tại ANTV được Chính phủ, Bộ Công an, Tổng cục Chính trị CAND, lãnh đạo các cơ quan, ban, ngành tặng thưởng Bằng khen, Giấy khen, 5 đồng chí đã vinh dự được Nhà nước phong tặng danh hiệu Nghệ sỹ ưu tú và nhiều tác phẩm của ANTV đoạt giải cao trong các cuộc thi... 

Cùng các đại biểu ôn lại chặng đường phát triển đã qua của ANTV, Thiếu tướng Mai Văn Hà, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Giám đốc Trung tâm phát thanh, truyền hình, điện ảnh CAND khẳng định: Sau 5 năm phát sóng, ANTV đã từng bước khẳng định vị trí là một kênh truyền hình chính luận trong lòng khán giả cả nước. ANTV đã được Nhà nước xác định là một trong 7 kênh truyền hình trong nước phục vụ nhiệm vụ chính trị, thông tin tuyên truyền thiết yếu của Quốc gia. 

Hiện tại, ANTV luôn nằm trong top 5 kênh truyền hình có số lượng người xem cao nhất khu vực phía Bắc và top 10 khu vực phía Nam… ANTV có được những thành tích trên, trước hết là nhờ sự lãnh đạo, chỉ đạo, quan tâm sâu sát của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, Đảng ủy, lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND, sự chỉ đạo hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Thông tin Truyền thông, Hội Nhà báo Việt Nam, sự phối hợp hiệp đồng, giúp đỡ của các cơ quan, đơn vị chức năng trong và ngoài lực lượng Công an, đặc  biệt là sự nỗ lực phấn đấu không mệt mỏi của đội ngũ cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, cộng tác viên của Trung tâm. Phát huy những thành tích đã đạt được, thời gian tới cán bộ, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên ANTV nguyện cố gắng hết sức mình để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Cũng tại buổi lễ, Thượng tướng Tô Lâm đã trao tặng bức tranh về Chủ tịch Hồ Chí Minh cho tập thể cán bộ chiến sĩ, công nhân viên của ANTV.

Nhân dịp này, ANTV đã tổng kết và trao giải cuộc thi sáng tạo ANTV năm 2016. Đây là cuộc thi do Trung tâm Phát thanh, Truyền hình, Điện ảnh CAND tổ chức nhằm phát huy tinh thần chủ động, xung kích, sáng tạo của tuổi trẻ, góp phần tích cực vào việc hoàn thành nhiệm vụ Chính trị của Trung tâm. 

Ngọc Nguyễn
.
.