Số vụ cháy trong dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu giảm

Thứ Năm, 02/02/2017, 15:59
Ngày 2-2, Đoàn công tác của Bộ Công an do Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an dẫn đầu đã đến thăm và làm việc tại Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH).

Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã báo cáo tóm tắt kết quả công tác năm 2016, kết quả lực lượng Cảnh sát PCCC trên cả nước tham gia bảo vệ Tết Nguyên đán và tình hình cháy nổ trong 7 ngày Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017. Trước và trong Tết đã thành lập 4 đoàn công tác kiểm tra thường trực sẵn sàng chiến đấu tại các đơn vị, địa phương.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành và các đại biểu

Tình hình cháy trong dịp Tết được kiềm chế giảm về số vụ so với dịp nghỉ Tết Bính Thân năm 2016 (xảy ra 132 vụ cháy). Theo đó, trong 7 ngày nghỉ Tết, toàn quốc xảy ra 66 vụ cháy (Hà Nội 9 vụ; TP. Hồ Chí Minh 5 vụ; Hải Phòng 4 vụ; Thái Nguyên, Yên Bái, Đà Nẵng, Thừa Thiên Huế, Bến Tre, An Giang, Bạc Liêu, Đồng Tháp, Thanh Hóa, Bình Dương và Khánh Hòa mỗi nơi 3 vụ…); làm 3 người chết, 5 người bị thương; thiệt hại về tài sản khoảng 12 tỷ đồng.

Thay mặt Đảng ủy Công an Trung ương, Lãnh đạo Bộ Công an, Thứ trưởng Bùi Văn Thành ghi nhận sự nỗ lực, biểu dương những thành tích của lực lượng Cảnh sát PCCC nói chung, của Cục Cảnh sát PCCC và CNCH nói riêng đã đạt được trong năm 2016.

Thứ trưởng Bùi Văn Thành nhấn mạnh, năm 2017, Cục Cảnh sát PCCC và CNCH và lực lượng Cảnh sát PCCC cần bám sát vào 2 phương châm, 4 mục tiêu; xây dựng các nhiệm vụ trọng tâm, bắt tay ngay vào công việc như nâng cao hiệu quả quản lý Nhà nước về PCCC; xử lý cháy, nổ kịp thời, hiệu quả; xây dựng phong trào toàn dân tham gia hoạt động PCCC. 

Phấn đấu cả nước giảm số vụ cháy từ 20 đến 30%, số người chết và bị thương giảm; chú trọng nâng cao năng lực, trình độ chuyên môn, nghiệp vụ các mặt công tác cho cán bộ chiến sỹ; đầu tư trang bị phương tiện, từng bước hiện đại hóa lực lượng Cảnh sát PCCC.


Minh Hiền
.
.