69 năm – chặng đường lịch sử vẻ vang

Chủ Nhật, 01/11/2015, 07:27
Nhân kỷ niệm 69 năm Ngày Báo CAND phát hành số đầu tiên (1/11/1946 - 1/11/2015), mời độc giả cùng ôn lại những chặng đường đã qua với đội ngũ những người làm Báo CAND.
Đại tướng Trần Đại Quang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và cán bộ, biên tập viên, phóng viên Báo Công an nhân dân.

Ra đời trong thời kỳ Công an Việt Nam anh dũng chiến đấu bảo vệ chính quyền cách mạng còn rất non trẻ. Từ đó đến nay, Báo CAND đã liên tục làm tốt nhiệm vụ công tác tuyên truyền, giáo dục phục vụ đắc lực việc thực hiện đường lối của Đảng, các chính sách, pháp luật của Nhà nước, các chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an trên lĩnh vực bảo vệ an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, tiến lên chính quy, từng bước hiện đại.

Thư của Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi Công an Khu 12, ngày 11-3-1948. (trên tờ nội san Bạn dân số Tết Đinh Hợi của Công an Khu 12).

Đồng chí Nguyễn Tài, sau này là Thứ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân), người đi xin giấy phép cho ra tờ Công an mới. Chỉ sau 3 tháng chuẩn bị, ngày 1/11/1946, tờ Báo Công an Mới số 1 của Công an Việt Nam ra mắt bạn đọc, phát hành rộng rãi trên toàn quốc. Công an Mới ra 15 ngày một số, dày 20 trang. Sau khi phát hành được 3 số buộc phải dừng lại do cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp bùng nổ vào đêm 19/12/1946.

Báo Công an mới (phát hành ngày 1/11/1946 – 15/12/1946).

Kế tục sự nghiệp của Công an Mới, Nội san "Rèn Luyện" ra đời trong kháng chiến chống Pháp (21/2/1948 – 10/1954).

Nội san "Rèn Luyện"

Bốn số đầu, Nội san Rèn Luyện nhân bản bằng máy chữ không dấu, phải đánh dấu bằng bút viết tay. 

Từ số thứ 5, năm 1948, Nội san Rèn luyện bắt đầu nhân bản bằng phương pháp in đá.

Báo Công an nhân dân thời kỳ 1957-1960 với những thông tin phong phú, bổ ích.

Báo Công an nhân dân đổi sang hình thức Tập san kể từ tháng 1/1961 với số đầu tiên là số 68. Sau khi phát hành được 96 số, do tình hình và nhiệm vụ, một số cán bộ của Tập san cùng với số cán bộ của tờ Tin Công an vũ trang ra tờ Tuần báo Công an nhân dân.

Ngày 20/11/1965, kế tiếp số cuối cùng của tờ Tin Công an vũ trang, Tuần báo Công an nhân dân số đầu tiên phát hành.

Một bước ngoặt lớn trên chặng đường trưởng thành của Tuần báo Công an nhân dân, ngày 20/12/1981, Bộ trưởng Nội vụ ký Quyết định số 99-QĐ/BNV về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Báo Công an nhân dân. Trong đó, khẳng định vị trí, chức năng của Báo Công an nhân dân: "...là đơn vị trực thuộc Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân (nay là Tổng cục Chính trị CAND);...". Ngày 13/8/1988, Bộ Văn hóa - Thông tin đã cấp giấy phép cho Báo Công an nhân dân được phát hành rộng rãi trong cả nước.

Từ đó đến nay, Báo Công an nhân dân không ngừng phát triển lớn mạnh và vững chắc khi từ 3 kỳ/tuần đến nay Báo ra hằng ngày. Cùng với đó là các Chuyên đề như: An ninh thế giới Tuần; An ninh thế giới Cuối tháng; Văn nghệ Công an; Cảnh sát toàn cầu tháng; Cảnh sát toàn cầu Tuần. Tháng 11/2004, Báo Công an nhân dân Điện tử chính thức hòa mạng Internet. Ngoài việc thực hiện đúng tôn chỉ mục đích, Báo Công an nhân dân và các Chuyên đề đều lấy tiêu chí: "Nhân văn - Tin cậy - Kịp thời". 

Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan trao Huân chương Quân công hạng Nhất tặng Báo CAND nhân kỷ niệm 65 năm Báo CAND phát hành số đầu tiên.
Đồng chí Đinh Thế Huynh, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đến thăm, chúc mừng Báo Công an nhân dân nhân kỷ niệm 89 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.
Ban biên tập Báo CAND và các vị khách mời giao lưu trực tuyến Cơ hội nào cho thí sinh tham gia xét tuyển vào các trường CAND.

Bên cạnh những thành tích đạt được về chuyên môn, trong nhiều năm qua hoạt động Xã hội - Từ thiện của Báo Công an nhân dân đã thực sự để lại nhiều dấu ấn sâu sắc, góp phần làm nên uy tín, thương hiệu của Báo Công an nhân dân trong lòng độc giả và người dân khắp cả nước.

Trung tướng, nhà văn Nguyễn Hữu Ước, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị CAND, Tổng biên tập Báo CAND cùng các nhà hảo tâm tặng trâu đồng bào huyện Bát Xát - Lào Cai (năm 2007).

Thiếu tướng, TS Phạm Văn Miên, Tổng biên tập Báo CAND trao chăn ấm và máy sấy bát tặng Trường Mầm non Song Giang, Bắc Ninh (năm 2015).

Đại tá Đặng Văn Lân, Phó Tổng biên tập Báo CAND đến thăm hỏi một người dân bị đa chấn thương trong đợt lũ thế kỷ tại Quảng Ninh (năm 2015).

Suốt hàng chục năm qua, dấu chân của nhiều thế hệ cán bộ, chiến sĩ Báo CAND đã có mặt khắp các nẻo đường từ hải đảo, vùng núi, vùng sâu, vùng xa của Tổ quốc trong hành trình thắp lửa lòng nhân ái. Những chuyến công tác Xã hội - Từ thiện cứu trợ, giúp đỡ bà con gặp thiên tai, lũ lụt, đến với những hoàn cảnh khó khăn, hoạn nạn...

Từ năm 1995 đến nay, tổng số tiền hoạt động đền ơn đáp nghĩa, Xã hội - Từ thiện của Báo Công an nhân dân lên tới con số hàng chục tỷ đồng. Ngoài ra Báo còn tổ chức thường xuyên nhiều đoàn công tác khám bệnh, cấp thuốc và mổ chữa mắt cho người nghèo và nhiều hoạt động có ý nghĩa khác.

Xuân Trường - Trần Ngọc
.
.