21 công trình khoa học tham dự Hội nghị y tế CAND lần thứ I

Thứ Sáu, 12/08/2005, 07:31

Trong số này, có 12 công trình do các bác sỹ của Bệnh viện 19-8 liên quan đến những bệnh lý về tiêu hoá, tim mạch, rối loạn chuyển hoá, chấn thương... là những trường hợp vết thương khá phổ biến trong lực lượng CAND.

Ngày 10/8, tại Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) đã diễn ra Hội nghị khoa học y tế CAND lần thứ nhất với sự tham gia của hàng chục giáo sư, tiến sỹ, y bác sỹ, dược sỹ, kỹ thuật viên trong và ngoài ngành y tế CAND.

PGS.TS Phạm Quang Cử, Giám đốc Bệnh viện 19-8 cho biết, đây là dịp để các đồng nghiệp trao đổi, học hỏi kinh nghiệm trong chẩn đoán, điều trị và phòng chống những căn bệnh do đặc thù nghề nghiệp mà cán bộ, chiến sĩ trong lực lượng CAND hay mắc phải, đồng thời cập nhật những thông tin mới nhất về y học để chăm sóc, chữa trị cho cán bộ, chiến sĩ phục vụ công tác chiến đấu một cách tốt nhất

T.P.
.
.