2 chiến sỹ Đội Cảnh sát chống cướp giật bị thương nặng

Thứ Ba, 06/09/2011, 17:06
Lúc 14h ngày 5/9, một vụ TNGT nghiêm trọng đã xảy ra tại giao lộ Hàm Tử - Hoài Thanh (phường Mỹ An, quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) khiến 2 chiến sỹ Đội Cảnh sát phòng chống cướp giật, Phòng PC65) bị thương nặng và đang trong tình trạng nguy kịch.

Theo Đội CSGT Công an quận Ngũ Hành Sơn, vào thời điểm trên, xe môtô BKS 43T2-9399 do Thiếu úy Nguyễn Văn Việt và Hạ sỹ Phạm Tuấn Anh điều khiển trên đường Hoài Thanh đến giao lộ trên thì bị xe tải BKS 43X1-1076 đi trên đường Hàm Tử về hướng ĐH Kinh tế tông phải và cuốn dưới gầm xe. Sau khi vụ việc xảy ra, tài xế xe tải đã để lại xe và rời khỏi hiện trường. Người đi đường đã đưa 2 chiến sỹ bị tai nạn vào cấp cứu tại Bệnh viện Đà Nẵng trong tình trạng đa chấn thương và hôn mê.

Thượng tá Phan Thanh Sương - Trưởng phòng PC65 cho biết, khi vụ tai nạn xảy ra, 2 chiến sĩ Nguyễn Văn Việt và Phạm Tuấn Anh đang làm nhiệm vụ cải trang, tuần tra mật phục phòng chống cướp giật tại phường Mỹ An.

Ngay trong chiều 5/9, hàng chục cán bộ, chiến sỹ Phòng PC65 đã có mặt tại bệnh viện sẵng sàng tiếp máu hỗ trợ ca phẫu thuật cho 2 chiến sĩ bị nạn. Đến 17h10', Hạ sỹ Phạm Tuấn Anh đã chết tại bệnh viện

Thân Lai
.
.