114 học viên tham gia huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn

Thứ Sáu, 23/12/2016, 17:33
Sáng ngày 23-12, tại TP.Vũng Tàu, Cục Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC và CNCH) phối hợp với Cảnh sát PCCC và CNCH tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu, Nhà nghỉ dưỡng Phương Đông (Bộ Công an) tổ chức lễ bế giảng lớp huấn luyện kỹ năng ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn cho cán bộ chiến sĩ của lực lượng Công an nhân dân.

Lớp huấn luyện khai giảng từ ngày 12 đến 23-12 cho 114 cán bộ chiến sĩ thuộc Phòng Cảnh sát Cơ động, Cảnh sát Giao thông, Cảnh sát thi hành án hình sự và hỗ trợ tư pháp và Phòng Hậu cần thuộc Công an 10 tỉnh, thành phố gồm: Nam Định, Hà Nam, Thái Bình, Thanh Hoá, Nghệ An, Quảng Bình, Quảng Trị, Thừa Thiên Huế, Đà Nẵng, Hà Tĩnh.

Cục Cảnh sát PCCC và CNCH tặng 11 Giấy khen cho 1 tập thể và 14 cá nhân đã có thành tích xuất sắc trong công tác tổ chức và tham gia lớp huấn luyện.

Các giảng viên, báo cáo viên là những chuyên gia giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và cứu nạn, cứu hộ và huấn luyện kỹ năng, chuyên môn, chuyên sâu cả lý thuyết và thực hành với các nội dung cơ bản: sử dụng dây cứu nạn; huấn luyện các kỹ năng cứu nạn dưới nước, các kỹ thuật chống chèn trong cứu nạn, cứu hộ, thực hành tham gia tìm kiếm cứu nạn trên địa bàn sông nước, ven biển…

Phát biểu tại lễ bế mạc, Đại tá Trần Trung Thành, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát PCCC và CNCH đã biểu dương các đồng chí giảng viên, học viên cố gắng, nỗ lực khắc phục khó khăn, thiếu thốn trong quá trình học tập, giảng dạy hoàn thành mục tiêu, yêu cầu đề ra; đồng thời yêu cầu các học viên khi trở về đơn vị tham mưu, đề xuất các biện pháp thực hiện các nhiệm vụ thuộc lĩnh vực ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn ở địa phương; tổ chức tập huấn lại cho cán bộ chiến sĩ trong đơn vị để nâng cao năng lực, trình độ, kỹ thuật, nghiệp vụ ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn, cứu hộ.

Gia Bảo
.
.