1.500 người tham gia diễn tập phòng chống thiên tai, bão lũ

Thứ Sáu, 18/09/2015, 13:51
Sáng nay (18/9), Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động (CSCĐ) - Bộ Công an phối hợp với Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế đã tổ chức cuộc diễn tập “Phương án phòng chống thiên tai, bão lũ, tìm kiếm cứu nạn và bảo đảm ANTT tại địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế” với quy mô lớn.

Tham dự buổi diễn tập có các đồng chí: Trung tướng Nguyễn Văn Vượng, Tư lệnh CSCĐ, Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập; Trung tướng Đỗ Đức Kính; Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực chỉ đạo diễn tập; Thiếu tướng Vũ Ngọc Riềm; Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó Trưởng Ban chỉ đạo diễn tập cùng đại diện lãnh đạo văn phòng Bộ Công an và Tổng cục Hậu cần Bộ Công an; lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Thừa Thiên- Huế; lãnh đạo Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế.

Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập đã phát biểu chỉ đạo.
Các đại biểu tham dự buổi diễn tập.

Buổi diễn tập diễn ra tại công viên Kim Long và khu vực trên sông Hương (thuộc phường Kim Long, TP Huế) với sự tham gia của 1.200 cán bộ, chiến sĩ thuộc Bộ Tư lệnh CSCĐ; 200 cán bộ chiến sĩ Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế và 100 quần chúng nhân dân.

Lực lượng CSCĐ, Bộ Tư lệnh Cảnh sát cơ động tham dự diễn tập vào sáng 18/9.

Với tình huống giả định cơn bão số 5 đổ bộ vào tỉnh Quảng Bình, sau đó chuyển hướng vào địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế. Do ảnh hưởng của bão nên trên địa bàn có mưa to đến rất to, gió cấp 13, 14; nước sông Hương trên mức báo động 3 nên chính quyền địa phương tổ chức sơ tán dân tránh bão.

Sau 3 phát súng pháo hiệu, lực lượng bắt đầu thực hiện diễn tập với các nội dung chính, gồm: Thực hiện các kỹ thuật bơi cơ bản, bơi cứu người đuối nước; sử dụng phương tiện tìm kiếm cứu nạn; thực binh tình huống phòng chống bão, lũ lụt, tìm kiếm cứu nạn và đảm bảo ANTT. Bên cạnh đó là diễn tập các phương án cứu nạn người đuối nước; sơ cấp cứu người bị nạn; trấn ấp tội phạm trộm cắp, cướp giật trong mưa bão...

Trình diễn kỹ thuật bơi cơ bản.
Bơi có vũ trang.
Lực lượng CSCĐ sử dụng phương tiện ca nô để cứu hộ, cứu nạn.
Ca nô chạy theo hình vòng tròn trên sông Hương.
Hình dích dắc.
Sức mạnh của lực lượng CSCĐ.

Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Bùi Tiến Cam, Phó Tư lệnh CSCĐ, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban chỉ đạo diễn tập cho biết, đây là cuộc diễn tập lớn nhất ở khu vực miền Trung từ trước tới nay do Bộ Tư lệnh CSCĐ tổ chức. Qua đó góp phần nâng cao sự cảnh giác của cơ quan chức năng và nhận thức của người dân trước các tình huống bão, lũ lụt xảy ra. Bên cạnh đó, giúp các cán bộ, chiến sĩ công an làm nhiệm vụ rèn luyện được những kỹ năng cơ bản để ứng phó, sẵn sàng giúp đỡ người dân khi có thiên tai.

Kết thúc buổi diễn tập, Bộ Tư lệnh CSCĐ đã trao tặng bằng khen cho 7 tập thể; 52 cá nhân và Cục Tham mưu tác chiến (Bộ Tư lệnh CSCĐ) tặng giấy khen cho 9 tập thể và 83 cá nhân. Ngoài ra, Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao tặng giấy khen cho 2 tập thể, 20 cá nhân do có thành tích xuất sắc trong công tác huấn luyện, tập luyện và tham gia diễn tập.

Tình huống diễn tập khi bắt đầu xuất hiện bão số 5 trên địa bàn tỉnh Thừa Thiên- Huế.
Di dân chạy bão.
Lực lượng công an giúp dân chạy bão lũ.
Đông đảo lực lượng quần chúng tham gia buổi diễn tập.
CSCĐ trấn áp tên cướp lợi dụng mưa bão để gây án.
Mưa lớn kèm gió bão cấp 13, 14 nhưng lực lượng công an vẫn nỗ lực di dời dân đến nơi an toàn.
Nhà bị nước lũ cuốn ra sông, CBCS công an lao mình cứu người đuối nước.
Di dời dân đến nơi an toàn.
Y, bác sĩ túc trực cấp cứu người bị nạn do mưa bão gây ra.
Đưa người bị nạn lên xe cấp cứu.
Kết thúc diễn tập, Trung tướng Đỗ Đức Kính, Bí thư Đảng ủy-Chính ủy Bộ Tư lệnh CSCĐ trao tặng bằng khen cho các tập thể xuất sắc trong công tác huấn luyện, tham gia diễn tập.
Đại tá Nguyễn Ngọc Thanh, Cục Trưởng Cục tham mưu tác chiến, Bộ Tư lệnh CSCĐ trao giấy khen cho các cá nhân.
Đại tá Lê Quốc Hùng, Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên- Huế trao giấy khen cho các đơn vị, cá nhân thuộc công an tỉnh.
A. Khoa- T. Bình
.
.