Kỹ thuật hình sự góp phần phá án

Thứ Tư, 20/07/2022, 19:18

Ngày 20/7, tại Hà Nội, Viện Khoa học Hình sự, Bộ Công an tổ chức Lễ Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống lực lượng Cảnh sát nhân dân (CSND).

Lực lượng kỹ thuật hình sự nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Đại tá Nguyễn Tiến Nam, Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự phát biểu tại lễ kỷ niệm.

Trong những năm qua, lực lượng Kỹ thuật Hình sự (KTHS) đã tập trung nghiên cứu những vấn đề cơ bản có tính chiến lược trong công tác phòng ngừa và đấu tranh phòng, chống tội phạm. Đã tham mưu lãnh đạo Bộ Công an báo cáo Đảng, Nhà nước, Chính phủ ban hành nhiều văn bản về công tác KTHS, tạo hành lang pháp lý cho hoạt động của lực lượng KTHS; góp phần đảm bảo tính khách quan, toàn diện, khoa học trong các kết quả của công tác KTHS.

Chủ động tham mưu lãnh đạo Bộ tăng cường công tác nghiên cứu khoa học, đối ngoại và hợp tác quốc tế để trao đổi, học tập kinh nghiệm, phương tiện thiết bị kỹ thuật của các nước nhằm phát huy tốt hơn nữa vai trò của khoa học hình sự trong đấu tranh phòng, chống tội phạm.

Lực lượng kỹ thuật hình sự nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Tiến Nam trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể có thành tích xuất sắc.
Lực lượng KTHS liên tục có những cải tiến, áp dụng thành tựu khoa học công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm. Các mặt công tác nghiệp vụ KTHS được nâng cao chất lượng, nhất là công tác khám nghiệm hiện trường, giám định và kỹ thuật phòng, chống tội phạm; góp phần quan trọng làm rõ các vụ việc, kịp thời cung cấp các thông tin chính xác giúp Cơ quan điều tra có đủ căn cứ khoa học để nhanh chóng giải quyết các vụ án, vụ việc nhất là các chuyên án, vụ án lớn, phức tạp.
Lực lượng kỹ thuật hình sự nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm -0
Thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tá Đặng Văn Đoàn, Phó Viện trưởng Viện  Khoa học Hình sự trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các cá nhân có thành tích xuất sắc.

Ghi nhận thành tích và đóng góp của lực lượng KTHS, Đảng, Nhà nước và lãnh đạo các cấp đã trao tặng nhiều phần thưởng cao quý như: 2 đơn vị cấp phòng được Nhà nước tặng Danh hiệu “Anh hùng lực lượng vũ trang Nhân dân”; lực lượng KTHS được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Nhất; Viện Khoa học Hình sự được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Quân công hạng Ba; Phân Viện Khoa học Hình sự tại TP Hồ Chí Minh được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Chiến công hạng Nhì, Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng Ba cùng với hàng ngàn Huân, Huy chương các loại… 

Tại lễ kỷ niệm, thừa ủy quyền lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Viện Khoa học hình sự đã trao Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an tặng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua; trao tặng Giấy khen của Viện trưởng Viện Khoa học Hình sự cho 8 nhóm tác giả và cá nhân đạt giải cao trong tham gia Cuộc thi tìm hiểu 60 năm Ngày Truyền thống lực lượng CSND.

M.Hiền
.
.