Thực hư bê bối của Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản

Thứ Năm, 24/01/2019, 12:22
Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản ông Tsunekazu Takeda phủ nhận mọi liên quan đến khoản tiền mờ ám được thanh toán trước khi thủ đô Tokyo được trao quyền đăng cai Olympic 2020.

"Tôi không bao giờ dính dáng đến bất kỳ tiến trình ra quyết định nào liên quan đến khoản thanh toán này. Và rất tiếc vấn đề rắc rối này có thể ảnh hưởng đến phong trào Olympic", Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda tuyên bố tại cuộc họp báo kéo dài 7 phút tại thủ đô Tokyo hôm 15-1. 

Cũng tại cuộc họp báo được truyền hình trực tiếp, ông Tsunekazu Takeda còn khẳng định, cam kết hợp tác với các nhà điều tra để làm rõ những cáo buộc nhằm vào mình. 

Ngoài việc phủ nhận mọi liên quan đến khoản tiền mờ ám được thanh toán trước khi thủ đô Tokyo được trao quyền đăng cai Olympic 2020, ông Tsunekazu Takeda đã xin lỗi về bất cứ sự ảnh hưởng nào đến công tác chuẩn bị cho Thế vận hội Olympic 2020. 

Theo giới truyền thông, ông Tsunekazu Takeda đang bị truy tố tại Pháp sau khi các thẩm phán phát hiện 2 khoản thanh toán trị giá 2,1 triệu USD được thực hiện trước khi thủ đô của đất nước mặt trời mọc giành chiến thắng trong cuộc chạy đua xin đăng cai Olympic 2020. 

Ông Tsunekazu Takeda đã tự bảo vệ sự vô tội của mình khi bị nhà chức trách Pháp thẩm vấn tại Paris hôm 10-12-2018. Bởi theo tuyên bố của Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản, khoản thanh toán trị giá 2,1 triệu USD không phải là hối lộ, mà là tiền trả cho hợp đồng tư vấn được ký theo đúng các trình tự pháp lý. 

Mặc dù đưa ra tuyên bố kể trên, nhưng tại cuộc họp báo hôm 15-1, Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda lại không trả lời bất cứ câu hỏi nào của phóng viên xung quanh chủ đề này.

Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản Tsunekazu Takeda.

Bộ trưởng Giáo dục Masahiko Shibayama, người được giao phụ trách lĩnh vực thể thao quốc gia của Nhật Bản đã đề nghị ông Tsunekazu Takeda sớm gạt bỏ những mối nghi ngờ bằng những giải thích rõ ràng. 

Khi được hỏi về những cáo buộc đối với ông Tsunekazu Takeda, Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020 cho biết, họ không biết gì về các hoạt động của Ủy ban Olympic Nhật Bản và sự việc xảy ra trước khi Ủy ban này được thành lập. 

"Chúng tôi tin rằng, việc Olympic 2020 được trao cho Tokyo là do thành phố này đã đưa ra một hồ sơ dự thầu tốt nhất", trích tuyên bố của đại diện Ban tổ chức Olympic Tokyo 2020. 

Vì là thành viên của Ủy ban Olympic Quốc tế (IOC) nên vụ việc của ông Tsunekazu Takeda cũng đang được Ủy ban đạo đức của IOC theo dõi sát - Chủ tịch Ủy ban Olympic Nhật Bản vẫn được coi là vô tội khi chưa bị tòa án kết án. 

Tuy nhiên, cáo buộc đối với ông Tsunekazu Takeda đang gây ra những phân tâm không cần thiết với các nhà tổ chức Olympic 2020, nhất là khi chỉ còn 18 tháng nữa, lễ khai mạc Thế vận hội Olympic 2020 sẽ diễn ra.

Cáo buộc tham nhũng liên quan đến việc Tokyo đăng cai Thế vận hội Olympic 2020 của ông Tsunekazu Takeda diễn ra sau khi các thẩm phán điều tra xác minh một khoản chi đáng ngờ trị giá 2,3 triệu USD trước khi Tokyo được lựa chọn làm địa chỉ đăng cai. Và xảy ra trong bối cảnh IOC đang đẩy mạnh các nỗ lực chống tham nhũng. 

Bởi trước đó, Chủ tịch IOC Thomas Bach đã chính thức đề nghị Senegal hợp tác với giới chức tư pháp Pháp điều tra các nghi án tham nhũng liên quan đến Olympic. 

Được biết, ông Papa Massa Diack, con trai của cựu Chủ tịch Liên đoàn Điền kinh Quốc tế (IAAF) Lamine Diack và cũng là cố vấn marketing cấp cao của cơ quan này, bị tình nghi nhận hối lộ nhiều triệu euro để ưu ái các hồ sơ đăng cai Olympic 2016 tại Brazil và Olympic 2020 ở Nhật Bản. 

Ngoài ra, ông Papa Massa Diack còn nằm trong danh sách truy nã của Interpol từ tháng 12-2015, nhưng Chính phủ Senegal từ chối dẫn độ "cậu ấm" của cựu Chủ tịch IAAF Lamine Diack tới Pháp.

6 năm trước, Tokyo giành được quyền đăng cai Olympic 2020 sau khi đánh bại 2 đối thủ là Madrid của Tây Ban Nha và Istanbul của Thổ Nhĩ Kỳ. Nhưng sau khi Nhật Bản giành quyền đăng cai Thế vận hội Olympic 2020, nhiều cáo buộc hối lộ đã diễn ra. 

Từ tháng 5-2016, cơ quan chức năng Nhật Bản đã bác bỏ thông tin nói rằng, Tokyo hối lộ 1,48 triệu USD để mua phiếu bầu trong cuộc đua tranh quyền đăng cai Olympic 2020. 

Khi đó tờ The Guardian đưa tin, người ta đã chuyển tiền vào một tài khoản ngân hàng ở Singapore có liên quan đến ông Papa Massa Diack và vụ việc này đang bị nhà chức trách Pháp điều tra. Chánh văn phòng nội các Nhật Bản Yoshihide Suga tuyên bố, ông không biết gì về những tin tức mà báo chí đăng tải, nhưng Tokyo sẵn sàng hợp tác để điều tra. 

Giới truyền thông từng dẫn cảnh báo của giới chuyên gia về tổng chi phí tổ chức Olympic Tokyo 2020 có thể vượt 25 tỷ USD, trong khi giành quyền đăng cai trước đó Nhật Bản ước tính chỉ chi 7 tỷ USD để tổ chức sự kiện này. Cựu Thị trưởng Masuzoe Yoichi cũng từng yêu cầu Bộ Văn hoá Thể thao Khoa học và Công nghệ phải công khai tổng chi phí cho Olympic Tokyo 2020. 

Trọng Hậu
.
.
.