Europol điều tra thế giới ngầm trên mạng

Thứ Ba, 07/11/2017, 22:04
Tuyên bố hôm 3-11 của ông Steven Wilson, Giám đốc Trung tâm chống tội phạm mạng (EC3) thuộc Tổ chức Cảnh sát châu Âu (Europol) chứng tỏ, Europol sẽ sớm ra mắt một đơn vị đặc nhiệm mới, có nhiệm vụ chuyên trách điều tra về thế giới ngầm trên mạng.


Được biết, ông Steven Wilson đưa ra tuyên bố kể trên tại Diễn đàn lần thứ 4 về An ninh mạng và chống tội phạm mạng tại khu vực Đông Nam châu Âu, vừa được tổ chức tại Thủ đô Sofia của Bulgaria. Theo giới chuyên môn, đơn vị đặc nhiệm mới sẽ được ưu tiên về nhân lực cùng các thiết bị với công nghệ tiên tiến và hiện đại nhất, cũng như sự hỗ trợ tối đa về cơ sở dữ liệu của các nước thành viên Europol. 

Theo giới truyền thông, gần 5 năm sau khi chính thức được thành lập (11-1-2013) tại Thủ đô La Haye của Hà Lan, hiện các đơn vị nhánh của EC3 đã có mặt tại nhiều nước thành viên Liên minh châu Âu (EU) để phối hợp hoạt động, chia sẻ thông tin trong hoạt động chống tội phạm mạng. 

Bởi theo giới chuyên môn, EU hiện là khu vực có mật độ kết nối Internet dày đặc nhất, cũng như có tần suất giao dịch ngân hàng lớn nhất thế giới. Và với tốc độ băng thông ngày càng tăng lên, an ninh mạng có vai trò vô cùng quan trong đối với an ninh của EU. 

Sau tuyên bố của ông Steven Wilson, Thứ trưởng Nội vụ Bulgaria Milko Berner cũng nhấn mạnh tới việc Europol cần phải có một đơn vị đặc thù mới có thể đáp ứng nhu cầu hiện nay, nhất là trong bối cảnh các vụ tấn công mạng và sự phát triển của các tổ chức tội phạm mạng đang gia tăng. 

Theo thống kê, đã có gần 100.000 máy tính và 2 triệu người sử dụng là nạn nhân của tội phạm mạng. Do đó, việc thúc đẩy thành lập những công cụ chống tội phạm mạng là một trong những ưu tiên trong nhiệm kỳ Chủ tịch luân phiên của Bulgaria.

Châu Âu tăng cường đấu tranh chống tội phạm mạng.

Hơn 1 tháng trước (27-9), hãng AP từng dẫn tuyên bố của Europol - cần nhận thức tốt hơn và có một đạo luật chuyên biệt cứng rắn hơn để xử lý tội phạm mạng. Khi phát biểu trước các đại biểu tham dự hội nghị quốc tế về tội phạm mạng ở trụ sở của Europol, Giám đốc Europol Rob Wainwright cho rằng, vụ tấn công mã độc WannaCry hồi tháng 5 đã đẩy mối đe dọa từ tội phạm mạng lên một cấp độ mới. 

Theo ông Rob Wainwright, mặc dù giới chức thực thi luật pháp đã thành công trong việc phá các nhóm tội phạm mạng lớn, nhưng sự phản ứng tập thể vẫn chưa đủ tốt. 

Ông Rob Wainwright đưa ra tuyên bố kể trên sau khi Europol công bố “Đánh giá về mối đe dọa tội phạm mạng có tổ chức năm 2017”, trong đó nhấn mạnh các xu hướng của tội phạm mạng và đề xuất những phương hướng xử lý. 

Ông Rob Wainwright từng tuyên bố (22-6-2015), Europol sẽ thành lập đơn vị chống tội phạm mạng để đối phó với các tài khoản mạng xã hội tuyên truyền tư tưởng thánh chiến, đặc biệt là các tài khoản của IS. 

Và đơn vị kể trên đã bắt đầu hoạt động tại trụ sở của Europol từ 1-7-2015 với 20 thành viên ban đầu. Khi đó, Giám đốc Rob Wainwright đã nhấn mạnh, tội phạm mạng và khủng bố đang trở thành mối lo ngại lớn nhất đối với an ninh, đồng thời là mối đe dọa hàng đầu đối với xã hội nên kiến nghị Europol phải có biện pháp cụ thể mang tính toàn cầu để đối phó với mối đe dọa này.

Trung tâm chống tội phạm mạng (EC3) thuộc Europol.
Giới chuyên môn cho rằng, sau khi được thành lập đơn vị đặc nhiệm mới sẽ phải hợp tác tốt với Trung tâm điều phối các chiến dịch phòng chống và điều tra tội phạm (EOC) bởi EOC hoạt động 24/24h với thành viên là những chuyên gia và điều tra viên giàu kinh nghiệm thực tiễn chiến đấu và điều phối chiến dịch đến từ các quốc gia thành viên, được trang bị các loại máy móc và thiết bị thông tin liên lạc, phục vụ chiến đấu tối tân và hiện đại nhất. Và đó cũng là địa chỉ tiếp nhận thông tin, phân tích, xử lý và đánh giá để đưa ra quyết định cuối cùng của Europol. 

Theo giới truyền thông, Europol từng hợp tác với Kaspersky trong cuộc chiến chống tội phạm mạng. Gần 3 năm trước (27-11-2014), Interpol, Europol và Ameripol đã phối hợp với hơn 60 hãng hàng không và cảnh sát của 40 quốc gia trên thế giới để triển khai chiến dịch phòng chống các hoạt động lừa đảo trên mạng nhằm vào các hãng hàng không. 

Khi đó, Giám đốc Europol Rob Wainwright coi đây là ví dụ chứng minh cho sự hợp tác chặt chẽ, thành công giữa các cơ quan thực thi pháp luật với các công ty, tập đoàn kinh tế trong đấu tranh chống tội phạm mạng. 

Theo báo cáo An ninh mạng phiên bản 22 của Microsoft, từ quý 1-2016 tới quý 1-2017, mức độ tấn công vào các tài khoản người dùng đám mây trên nền tảng Microsoft đã tăng 300%. Trong khi đó, số lượng đăng nhập tài khoản từ địa chỉ IP độc hại tăng 44%. Đại diện Microsoft cũng cho biết, hiểm họa an ninh mạng hiện thay đổi nhanh chóng và họ cam kết tiếp tục đầu tư nghiên cứu để chia sẻ tình hình an ninh mới nhất với người dùng và doanh nghiệp.


Trọng Hậu
.
.
.