Brazil: Cựu Tổng thống hầu tòa

Thứ Hai, 29/05/2017, 18:27
Cựu Tổng thống Luiz Inácio Lula da Silva của Brazil hôm 11-5 vừa qua đã phải ra tòa vì các cáo buộc liên quan đến chiến dịch Car Wash, biệt danh của cuộc điều tra tham nhũng lớn nhất từ trước đến nay của Brazil, một cuộc điều tra kéo dài 3 năm liên quan đến hơn 100 chính trị gia.


Từ công nhân lên Tổng thống

Lula da Silva từng là một công nhân thép trở thành nhà lãnh đạo công đoàn, lên nắm quyền với vị trí lãnh đạo cánh tả đầu tiên ở Brazil trong gần nửa thế kỷ. Là thành viên sáng lập của đảng Lao động Brazil (PT - Partido dos Trabalhadores), ông đã từng ra tranh cử tổng thống nhiều lần, lần đầu tiên vào năm 1989.

Năm 2002, ông giành thắng lợi trong cuộc bầu cử tổng thống và nhậm chức vào ngày 1-1-2003. Trong cuộc bầu cử năm 2006, ông tái đắc cử nhiệm kỳ hai, và kết thúc nhiệm kỳ này vào ngày 1-1-2011. Lula được mô tả là “một người đàn ông với tham vọng táo bạo muốn thay đổi cán cân quyền lực giữa các quốc gia”.

Hiện ông Lula đang phải đối mặt với các cáo buộc: nhận hối lộ, rửa tiền, gây ảnh hưởng và cản trở công lý. Nếu bị buộc tội, ông có thể phải đối mặt với án tù.

Từ Tổng thống ra vành móng ngựa

Tuy nhiên, trong phiên tòa đầu tiên diễn ra hôm 11-5, Lula đã phủ nhận cáo buộc rằng ông đã nhận hối lộ là một căn hộ trong vụ tham nhũng liên quan đến Công ty Dầu khí quốc gia Petrobras. Ông phủ nhận bất kỳ hành vi sai trái nào.

Phiên tòa diễn ra ở thành phố Curitiba, không mở cửa cho công chúng, thế nhưng hàng ngàn người ủng hộ ông đã tụ tập rất đông ở các khu vực Curitiba và thủ đô Brasilia. Đây là phiên tòa cáo buộc đầu tiên trong số 5 cáo buộc chống lại ông.

Và đây cũng là lần đầu tiên cựu Tổng thống Lula và vị thẩm phán đứng đầu chiến dịch Car Wash, Sergio Moro, mặt đối mặt tại tòa án. Lula nói đây là mục tiêu chính trị và tin rằng đang có một cuộc ám hại chống lại ông. Ông Moro sẽ ra phán quyết trong vòng 45-60 ngày.

Vụ án này đặc biệt được chú ý một phần vì ông Lula từng là Tổng thống, phần vì ông là người được nhiều người thương nhưng cũng lắm kẻ ghét. 

Trọng Nhân
.
.
.