Argentina:

Cáo buộc mới đối với cựu Tổng thống Cristina Fernandez

Thứ Năm, 05/01/2017, 10:03
Chỉ một ngày sau khi bị Thẩm phán liên bang Julian Ercolini yêu cầu đóng băng số tài sản trị giá 880 triệu USD (có tài liệu nói 633 triệu USD) cùng cáo buộc phạm tội tham nhũng, ngày 29-12-2016, cựu Tổng thống Cristina Fernandez còn bị một tòa án ở Argentina quyết định tái điều tra vai trò trong vụ đánh bom vào một trung tâm của cộng đồng người Do Thái tại thủ đô Buenos Aires năm 1994.


Vụ đánh bom kể trên đã khiến 85 người thiệt mạng và 300 người bị thương. Hai năm trước (tháng 1-2015), công tố viên Alberto Nisman, người đầu tiên thụ lý vụ án này bị chết tại nhà riêng ngay trước ngày ông dự định đưa vấn đề kể trên ra Quốc hội. Và cái chết của ông Alberto Nisman buộc phiên tòa phải tạm ngưng vì thiếu bằng chứng.

Theo cáo buộc mới, bà Christina Fernandez đã cố tình che giấu vai trò của Iran trong vụ đánh bom cách đây hơn 22 năm. Và tòa quyết định mở lại hồ sơ vụ án này dựa trên các nghi ngờ cho thấy, bà Cristina Fernandez đã thỏa thuận bí mật với chính quyền Iran để đánh lạc hướng cuộc điều tra về vai trò của Tehran trong vụ đánh bom hôm 18-7-1994. Đổi lại, Argentina được hưởng nhiều ưu đãi trong hợp đồng mua dầu mỏ từ quốc gia Trung Đông này. Khi đó, chính quyền Israel cáo buộc Iran đứng đằng sau cái chết của 85 người và đó là vụ tấn công tàn bạo nhất nhằm vào người Do Thái kể từ sau Thế chiến II.

Trước đó, nữ cựu Tổng thống bị Thẩm phán Julian Ercolini cáo buộc thành lập một đường dây (từ tháng 5-2003 đến tháng 12-2015) để tham ô các khoản tiền trong những công trình xây dựng cơ sở hạ tầng tại tỉnh Santa Cruz (quê hương của bà Cristina Fernandez và cố Tổng thống Nestor Kirchner từng là Thống đốc).

Theo ông Julian Ercolini, cơ quan chức năng đã thu thập đủ bằng chứng để đưa bà Cristina Fernandez ra xét xử với cáo buộc tham nhũng. Giới truyền thông cho biết, cáo buộc tham nhũng nhằm vào bà Cristina Fernandez và người chồng quá cố (Tổng thống Nestor Kirchner) có từ lâu, nhưng họ luôn phủ nhận.

Cựu Tổng thống Cristina Fernandez.

Trong bản cáo trạng dài 800 trang, Thẩm phán Julian Ercolini còn cáo buộc cựu Bộ trưởng Kế hoạch Julio De Vido, cùng cựu Thứ trưởng Bộ Công trình Công cộng Jose Lopez phạm tội tham nhũng và họ đều là thuộc cấp dưới thời bà Cristina Fernandez nắm quyền.

Tờ Australian Financial Review cho biết, bà Cristina Fernandez bị cáo buộc ngầm hỗ trợ để doanh nhân Lazaro Baez (đã bị truy tố), chủ công ty xây dựng Austral Construcciones, người có quan hệ gần gũi với gia đình nữ cựu Tổng thống nhận các hợp đồng từ chính phủ. Doanh nhân này đang bị điều tra với cáo buộc tham ô hàng triệu USD từ những dự án của công ty xây dựng Austral Construcciones thắng thầu tại tỉnh Santa Cruz.

Theo giới truyền thông, trong 2 nhiệm kỳ của bà Cristina Fernandez (2007-2015), công ty Austral Construcciones của doanh nhân Lazaro Baez đã nhận được trên 50 hợp đồng từ các dự án của chính phủ. Trong quá trình điều tra, cảnh sát đã tìm thấy hàng triệu USD được chôn dưới đất tại một trong những nơi ông Lazaro Baez sinh sống. Còn ông Jose Lopez đã bị bắt từ tháng 6-2016, khi đang tìm cách giấu 8,5 triệu USD tại Tu viện Đức Mẹ Fatima ở ngoại ô Buenos Aires.

Trước đó, bà Cristina Fernandez từng bị Thẩm phán liên bang Claudio Bonadio triệu tập đến tòa để lấy lời khai vì có liên quan tới vụ bán USD của Ngân hàng trung ương Argentina trước khi nữ cựu Tổng thống kết thúc nhiệm kỳ hồi tháng 12-2015.

Theo cáo buộc của Thẩm phán Claudio Bonadio, tại thời điểm bà Cristina Fernandez đương nhiệm, có sự chênh lệch lớn về tỷ giá giữa đồng peso với USD ở chợ đen và chính thức công bố của Ngân hàng trung ương Argentina. Do đó, việc bán USD với tỷ giá thấp hơn so với chợ đen có thể đem lại khoản chênh lệch lên tới 5,2 tỷ USD.

Thẩm phán liên bang Guillermo Marijuan cũng từng yêu cầu điều tra cựu Tổng thống Cristina Fernandez với cáo buộc bà có liên quan tới một đường dây rửa tiền và tham nhũng. 

Theo tờ Straitstimes, quyết định điều tra bà Cristina Fernandez được đưa ra sau khi doanh nhân Leonardo Farina khai nhận với cơ quan điều tra. Và những hành vi phạm tội của nữ cựu Tổng thống kéo dài tới 9-12-2015, ngày kết thúc nhiệm kỳ 8 năm nắm quyền của bà.

Về phần mình, cựu Tổng thống Cristina Fernandez cho rằng, những cáo buộc nhằm vào bà là "âm mưu chính trị", đồng thời tuyên bố, Tổng thống Mauricio Macri đã lập mưu chống lại mình. Khi xuất hiện tại tòa hồi hạ tuần tháng 10-2016, bà Cristina Fernandez đã trình các tài liệu để chứng minh, tất cả các khoản chi đều được phê duyệt bởi các cơ quan của Quốc hội và kiểm toán viên nhà nước.

Ngày 31-10-2016, nữ cựu Tổng thống còn cho biết, đã gửi văn bản yêu cầu hủy giấy triệu tập của tòa để lấy lời khai liên quan tới cuộc điều tra đấu thầu các dự án xây dựng khi bà đương nhiệm. 

Bà Crisitina Fernandez, người có biệt danh “Hillary Clinton của Argentina”, đã trở thành nữ Tổng thống dân bầu đầu tiên trong lịch sử Argentina, nền kinh tế lớn thứ hai khu vực châu Mỹ La tinh, sau cuộc bầu cử hôm 28-10-2007.

Thiện Lân
.
.
.