Ấn Độ: Chuẩn bị tịch thu tài sản của tỷ phú Vijay Mallya

Thứ Sáu, 07/09/2018, 12:21
Mặc dù đã được Hạ viện  Ấn Độ thông qua hôm 19-7, nhưng dự luật về quyền tịch thu tài sản của những đối tượng bị cáo buộc có dính líu đến các vụ án kinh tế có trị giá trên 1 tỷ rupees (khoảng 14 triệu USD) phải được Thượng viện thông qua và Tổng thống phê chuẩn mới chính thức có hiệu lực. 


Đây là lần đầu tiên kể từ khi Ấn Độ giành độc lập trong 70 năm qua, New Delhi xem xét ban hành luật cho phép xét xử tội phạm kinh tế là các ông trùm bỏ trốn. Và nếu dự luật kể trên chính thức được thông qua và có hiệu lực, tỷ phú Vijay Mallya sẽ là một trong những người bị "khai đao" đầu tiên bởi ông đã bị bắt. Cơ quan chức năng Ấn Độ đang tìm cách dẫn độ tỷ phú Vijay Mallya về nước xét xử vì có liên quan tới khoản vay trị giá 1 tỷ USD.

Ông Vijay Mallya bên cạnh mỹ nhân.

Cục Điều tra Trung ương Ấn Độ đã cáo buộc ông Vijay Mallya tội lừa đảo và âm mưu chiếm đoạt 9 tỉ rupee (khoảng 1,3 tỷ USD) từ năm 2009. Bởi thay vì sử dụng số tiền vay để đầu tư, ông Vijay Mallya đã gửi hết ra nước ngoài rồi bỏ trốn - cư trú ở Anh từ tháng 3-2016 và không về nước, bất chấp yêu cầu của các cơ quan chức năng Ấn Độ. 

Theo cáo buộc của một số ngân hàng Ấn Độ, ông Vijay Mallya nợ khoảng 1,3 tỷ USD và đã chuyển một phần số tiền kể trên cho đội đua Công thức 1 Force India. Theo giới truyền thông, một số ngân hàng từng yêu cầu Toà án tối cao ngăn không để ông Vijay Mallya rời khỏi Ấn Độ, nhưng tỷ phú này đã cao chạy xa bay ngay sau khi từ chức Chủ tịch United Spirits Limited. 

"Chắc chắn ông Vijay Mallya sẽ bị đưa về nước. Chúng tôi đang nỗ lực hết sức", Thứ trưởng Bộ Tài chính Ấn Độ Santosh Gangwar tuyên bố sau khi bị chất vấn và cơ quan chức năng nhận được hàng ngàn đơn khiếu nại yêu cầu bắt dẫn độ ông trùm của đội đua Công thức 1 Force India về nước bởi nhà tỷ phú này để Hãng hàng không Kingfisher Airlines phá sản và đào tẩu. 

Gần 6 năm trước (20-10-2012), Hãng hàng không Kingfisher Airlines bị cấm hoạt động (thành lập năm 2005) và 8.500 nhân viên buộc phải thôi việc dù không nhận được lương. Sau khi Hãng hàng không Kingfisher Airlines sụp đổ, ông Vijay Mallya tới sống tại Hertfordshire (Anh) và được gọi là "Ông vua tốt lành".

Hơn 2 năm trước (tháng 4-2016), sau khi hộ chiếu ngoại giao của ông Vijay Mallya bị thu giữ, chính quyền New Delhi tuyên bố, không có ai được đứng trên pháp luật. Khi đó người phát ngôn Bộ Ngoại giao Ấn Độ Vikas Swarup cho biết, quyết định thu hồi hộ chiếu của ông Vijay Mallya dựa trên các bằng chứng do cơ quan tư pháp thu thập được trong quá trình điều tra các khoản nợ khổng lồ của tỷ phú này. 

Tuy liên tục bác bỏ các cáo buộc nhằm vào mình và lên tiếng bảo vệ bản thân trên tài khoản Twitter, nhưng ông Vijay Mallya đã phải thuê luật sư giỏi biện hộ. Vụ việc của ông Vijay Mallya từng là chủ đề gây tranh cãi lớn tại Ấn Độ và các đảng phái chính trị lớn của nước này đã khai thác tối đa cho mục đích của họ. 

Phe đối lập đã cáo buộc chính phủ để ông Vijay Mallya trốn khỏi Ấn Độ trong khi đang bị các ngân hàng truy tìm - nợ tổng cộng 9 tỷ rupee. Bộ trưởng Tài chính Ấn Độ Arun Jaitley cho biết, các ngân hàng đã không tiến hành những thủ tục pháp lý cần thiết để ngăn chặn ông Vijay Mallya vào thời điểm tỷ phú này lên máy bay ra nước ngoài.

Nhiều người nói rằng, tuy nhanh chóng khẳng định tài năng kinh doanh vượt trội trên thương trường - mới 22 tuổi đã được làm Giám đốc United Breweries Group, nhưng ông Vittal Mallya đang phải đối mặt với nguy cơ bị tịch thu toàn bộ tài sản ở Anh về hành vi lừa đảo ngân hàng. 

Gần 1 năm trước (5-10-2017) ông Vijay Mallya bị bắt lần thứ hai tại London với cáo buộc rửa tiền liên quan đến việc điều hành đội đua Công thức 1 Force India. Và ông Vijay Mallya phải tham dự phiên điều trần diễn ra hôm 20-11-2017, sau khi bị bắt lần đầu ở Anh hồi tháng 4-2017. 

Cảnh sát London xác nhận ông Vijay Mallya đã bị bắt tại thủ đô xứ sở sương mù, bị đưa ra tòa án tại Westminster và Ấn Độ đã yêu cầu Anh dẫn độ tỷ phú này về nước để xét xử. Từng được xếp là người giàu thứ 73 của Ấn Độ, và được coi là tỷ phú ăn chơi có tiếng ở Ấn Độ, nhưng ông Vijay Mallya đang khốn đốn bởi các khoản nợ.

Tỷ phú Vijay Mallya là Chủ tịch tập đoàn United Spirits Limited - hãng chuyên kinh doanh đồ uống có cồn lớn nhất Ấn Độ và tuy đã nhượng lại quyền kiểm soát trong United Spirits Limited cho hãng rượu nổi tiếng Diageo (Anh), nhưng ông vẫn không thoát khỏi sự nguy khốn về tài chính. Bởi theo thỏa thuận với Diageo, ông Vijay Mallya nhận 75 triệu USD để từ chức Chủ tịch United Spirits Limited, nhưng các chủ nợ cho rằng, họ mới là người đầu tiên nhận số tiền kể trên, bởi tỷ phú này đang ngập trong nợ nần.
Nhiệm Bình
.
.
.