Xứng đáng với niềm tin của người dân Đà Nẵng

Thứ Năm, 13/02/2020, 21:52
Thời gian qua, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã điều tra khám phá nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, triệt phá không ít băng nhóm tội phạm nguy hiểm, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội… được các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân biểu dương, khen ngợi...


Sáng sớm 7/2, nhận được tin một ngư dân vừa phát hiện thi thể người không còn nguyên vẹn bỏ trong chiếc vali trôi dạt vào bờ sông Hàn, chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường. Lúc này, Tổ Cảnh sát hình sự (CSHS) cũng đã có mặt. Việc điều tra vụ án dự báo sẽ rất gian nan, phải bắt đầu bằng việc làm rõ nhân thân nạn nhân, nhưng với một thi thể không còn nguyên vẹn thì điều đó thật không đơn giản.

Thật bất ngờ, chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến 12h trưa cùng ngày, CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ và bắt gọn hung thủ gây án là Xiao Qui Ping (Tiêu Quý Bình), đến từ Trung Quốc.

Lãnh đạo UBND TP Đà Nẵng khen thưởng tập thể và các cá nhân có thành tích làm rõ vụ trọng án do Tiêu Quý Bình gây ra.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án phức tạp mà trong thời gian qua lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương nhanh chóng lần theo dấu vết, điều tra làm rõ, bắt giữ kẻ gây án, góp phần ổn định tình hình ANTT thành phố.

“Là lực lượng được giao nhiệm vụ trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, mỗi CBCS trong đơn vị đều xác định trách nhiệm của mình luôn quyết tâm, nỗ lực để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, góp sức vì mục tiêu “Thành phố đáng sống”, mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP kỳ vọng”, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ.

Thời gian qua, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã điều tra khám phá nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, triệt phá không ít băng nhóm tội phạm nguy hiểm, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội… được các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân biểu dương, khen ngợi. Đặc biệt, đồng hành cùng lực lượng CSHS “quên ăn, mất ngủ” khi có sự việc phức tạp xảy ra là Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Anh luôn có mặt tại hiện trường các vụ án “nóng” để trực tiếp nắm bắt tình hình, chỉ đạo điều tra. Rất nhiều vụ án manh mối rất mờ nhạt, việc điều tra, phá án bắt đầu từ con số không, nhưng chính việc thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, sắc bén trong nhận định, đánh giá tài liệu chứng cứ, đánh giá tâm lý tội phạm, từ sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ… và trên hết là quyết tâm cao độ của lực lượng đánh án, từ người chỉ huy đến từng CBCS, là nhân tố quyết định giúp việc phá án thành công.

Điển hình như, vụ làm rõ hung thủ lạ mặt dùng súng bắn chết một thanh niên người Trung Quốc tên là Li Mu Zi (32 tuổi) tại đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà. Chỉ từ thông tin Li Mu Zi có mâu thuẫn trong việc mua bán sim cạc với một người đồng hương và hình ảnh chiếc xe máy đối tượng gây án đã mua từ tỉnh khác để sử dụng, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã truy theo manh mối và thu thập đầy đủ chứng cứ xác định đối tượng gây án là Feng Long Chun.

Hay vụ kẻ xấu đột nhập quán cà phê T.A ở quận Cẩm Lệ, dùng dao cứa cổ người thanh niên ngủ trông quán rồi xông vào phòng ngủ của nữ chủ quán uy hiếp để quan hệ tình dục. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn tra hỏi nơi cất tài sản, lấy của bị hại một số tiền mặt cùng sợi dây chuyền vàng. Chỉ từ thông tin hung thủ có thể từng đến quán T.A uống cà phê, lực lượng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ đã tìm ra hung thủ là Mạc Văn Nhân…

Khi đề cập thành tích nổi bật của lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng, không thể không nhắc đến những vụ triệt phá các đường dây cờ bạc với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Một số đường dây có kẻ cầm đầu là chủ doanh nghiệp, có quan hệ rộng hoặc có người thân là cán bộ ở địa phương đã nhờ người “chiếu cố”; thậm chí gây sức ép.

Nhưng với ý chí triệt phá nạn cờ bạc, phòng ngừa các hệ lụy về xã hội và ANTT do cờ bạc gây ra, lực lượng CSHS đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng này. Cùng với đó là phát hiện, xử lý các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Trong nhiều năm liền, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng là đơn vị luôn có tỷ lệ điều tra, khám phá án ở mức rất cao; trong đó, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ trọng án đạt 100%. Bên cạnh, đơn vị này còn làm tốt công tác tham mưu Giám đốc Công an TP về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thực hiện các chuyên đề lớn về phòng chống xâm hại trẻ em, chống tội phạm buôn bán người; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã nhận được nhiều cờ thi đua và bằng khen của các cấp ghi nhận về thành tích xuất sắc, nhưng niềm vui và hạnh phúc lớn lao hơn đối với lực lượng CSHS và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nói chung là được góp sức xây dựng thành phố yên bình, phát triển; giữ vững niềm tin yêu, mến phục của nhân dân.

Thân Lai Sáng sớm 7-2, nhận được tin một ngư dân vừa phát hiện thi thể người không còn nguyên vẹn bỏ trong chiếc vali trôi dạt vào bờ sông Hàn, chúng tôi nhanh chóng đến hiện trường. Lúc này, Tổ Cảnh sát hình sự (CSHS) cũng đã có mặt. Việc điều tra vụ án dự báo sẽ rất gian nan, phải bắt đầu bằng việc làm rõ nhân thân nạn nhân, nhưng với một thi thể không còn nguyên vẹn thì điều đó thật không đơn giản.

Thật bất ngờ, chỉ sau hơn 4 giờ đồng hồ, đến 12h trưa cùng ngày, CSHS Công an TP Đà Nẵng đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an quận Ngũ Hành Sơn điều tra làm rõ và bắt gọn hung thủ gây án là Xiao Qui Ping (Tiêu Quý Bình), đến từ Trung Quốc.

Đây chỉ là một trong rất nhiều vụ án phức tạp mà trong thời gian qua lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ và Công an các địa phương nhanh chóng lần theo dấu vết, điều tra làm rõ, bắt giữ kẻ gây án, góp phần ổn định tình hình ANTT thành phố.

“Là lực lượng được giao nhiệm vụ trực tiếp phòng ngừa, đấu tranh phòng chống tội phạm hình sự, mỗi CBCS trong đơn vị đều xác định trách nhiệm của mình luôn quyết tâm, nỗ lực để bảo vệ sự tôn nghiêm của pháp luật, bảo vệ cuộc sống bình yên của người dân, góp sức vì mục tiêu “Thành phố đáng sống”, mà Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP kỳ vọng”, Thượng tá Trần Nam Hải, Trưởng phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng, chia sẻ.

Thời gian qua, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã điều tra khám phá nhiều chuyên án, vụ án nghiêm trọng, triệt phá không ít băng nhóm tội phạm nguy hiểm, băng nhóm hoạt động theo kiểu “xã hội đen”, triệt xóa các tụ điểm tệ nạn xã hội… được các cấp ủy Đảng, chính quyền và người dân biểu dương, khen ngợi. Đặc biệt, đồng hành cùng lực lượng CSHS “quên ăn, mất ngủ” khi có sự việc phức tạp xảy ra là Đại tá Trần Mưu, Phó Giám đốc, Thủ trưởng cơ quan CSĐT Công an TP Đà Nẵng.

Anh luôn có mặt tại hiện trường các vụ án “nóng” để trực tiếp nắm bắt tình hình, chỉ đạo điều tra. Rất nhiều vụ án manh mối rất mờ nhạt, việc điều tra, phá án bắt đầu từ con số không, nhưng chính việc thực hiện tốt công tác nghiệp vụ cơ bản, sắc bén trong nhận định, đánh giá tài liệu chứng cứ, đánh giá tâm lý tội phạm, từ sự hỗ trợ của các đơn vị nghiệp vụ… và trên hết là quyết tâm cao độ của lực lượng đánh án, từ người chỉ huy đến từng CBCS, là nhân tố quyết định giúp việc phá án thành công. Điển hình như, vụ làm rõ hung thủ lạ mặt dùng súng bắn chết một thanh niên người Trung Quốc tên là Li Mu Zi (32 tuổi) tại đường Nguyễn Duy Hiệu, quận Sơn Trà.

Chỉ từ thông tin Li Mu Zi có mâu thuẫn trong việc mua bán sim cạc với một người đồng hương và hình ảnh chiếc xe máy đối tượng gây án đã mua từ tỉnh khác để sử dụng, lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã truy theo manh mối và thu thập đầy đủ chứng cứ xác định đối tượng gây án là Feng Long Chun.

Hay vụ kẻ xấu đột nhập quán cà phê T.A ở quận Cẩm Lệ, dùng dao cứa cổ người thanh niên ngủ trông quán rồi xông vào phòng ngủ của nữ chủ quán uy hiếp để quan hệ tình dục. Trước khi bỏ đi, đối tượng còn tra hỏi nơi cất tài sản, lấy của bị hại một số tiền mặt cùng sợi dây chuyền vàng. Chỉ từ thông tin hung thủ có thể từng đến quán T.A uống cà phê, lực lượng CSHS và các đơn vị nghiệp vụ đã tìm ra hung thủ là Mạc Văn Nhân…

Khi đề cập thành tích nổi bật của lực lượng CSHS Công an TP Đà Nẵng, không thể không nhắc đến những vụ triệt phá các đường dây cờ bạc với số tiền lên đến hàng ngàn tỷ đồng. Một số đường dây có kẻ cầm đầu là chủ doanh nghiệp, có quan hệ rộng hoặc có người thân là cán bộ ở địa phương đã nhờ người “chiếu cố”; thậm chí gây sức ép.

Nhưng với ý chí triệt phá nạn cờ bạc, phòng ngừa các hệ lụy về xã hội và ANTT do cờ bạc gây ra, lực lượng CSHS đã phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ triệt phá, xử lý nghiêm khắc theo quy định của pháp luật đối với những đối tượng này. Cùng với đó là phát hiện, xử lý các nhóm đối tượng cho vay nặng lãi, đòi nợ thuê…

Trong nhiều năm liền, Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng là đơn vị luôn có tỷ lệ điều tra, khám phá án ở mức rất cao; trong đó, tỷ lệ điều tra, làm rõ các vụ trọng án đạt 100%. Bên cạnh, đơn vị này còn làm tốt công tác tham mưu Giám đốc Công an TP về công tác phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm; thực hiện các chuyên đề lớn về phòng chống xâm hại trẻ em, chống tội phạm buôn bán người; tích cực vận động nhân dân tham gia phong trào bảo vệ ANTQ.

Phòng CSHS Công an TP Đà Nẵng đã nhận được nhiều cờ thi đua và bằng khen của các cấp ghi nhận về thành tích xuất sắc, nhưng niềm vui và hạnh phúc lớn lao hơn đối với lực lượng CSHS và cán bộ, chiến sĩ Công an TP Đà Nẵng nói chung là được góp sức xây dựng thành phố yên bình, phát triển; giữ vững niềm tin yêu, mến phục của nhân dân.

Thân Lai
.
.