Vĩnh biệt Thượng sĩ Chử Văn Khánh

Thứ Ba, 20/03/2018, 13:04
Không khí u buồn, những giọt nước mắt của những người lính cứu hỏa đã rơi khi đến tiễn người đồng đội của mình về nơi an nghỉ cuối cùng.


Sáng nay, 20-3, tại nhà tang lễ BV Bạch Mai (Hà Nội) diễn ra lễ tang Thượng sĩ PCCC Chử Văn Khánh, mất sau vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân - Cầu Giẽ.

Thượng sĩ Chử Văn Khánh sinh năm 1993, quê quán huyện Thanh Trì, Hà Nội. Là chiến sĩ nghĩa vụ công tác tại Phòng cảnh sát PCCC số 12, Công an TP Hà Nội. 

Trước đó, chiều 18-3, một xe cứu hỏa của Phòng Cảnh sát PCCC số 12, trên đường đi cứu hộ một vụ tai nạn trên cao tốc Pháp Vân -  Cầu Giẽ, chạy ngược chiều theo hướng Hà Nội-Ninh Bình đến Km192 đâm trực diện với 1 xe khách 45 chỗ. 9 người bị thương nặng trong vụ tai nạn, trong đó có 4 chiến sĩ và 5 người trên xe khách. Do vết thương quá nặng, Thượng sỹ Chử Văn Khánh đã hy sinh rạng sáng 19-3.

Lãnh đạo cảnh sát PCCC TP Hà Nội cho biết, chiến sĩ Chử Văn Khánh được thăng hàm từ Trung sĩ lên Thượng sĩ trước thời hạn.

Đông đảo người thân, bạn bè và đồng đội gồm đoàn Cục Cảnh sát PCCC và Cứu nạn cứu hộ Bộ Công an cùng đại diện Cảnh sát PCCC TP Hà Nội và Công an, PCCC các địa phương... đến tiễn đưa Thượng sĩ Chử Văn Khánh về nơi an nghỉ cuối cùng.

Trung tướng Bùi Văn Thành, Thứ trưởng Bộ Công an do đang đi công tác nên gửi vòng hoa viếng hương hồn Thượng sĩ Chử Văn Khánh.

Từ rất sớm, Thiếu tướng Đoàn Việt Mạnh, Cục trưởng Cục Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ - Bộ Công an đã có mặt thắp hương, tiễn đưa Thượng sĩ Chử Văn Khánh về nơi an nghỉ cuối cùng.
Vòng hoa của người thân và bạn bè trước lĩnh cữu của anh.
Khánh ra đi khi tuổi đời còn quá trẻ, còn rất nhiều hoài bão về tương lai. Em ra đi là nỗi mất mát quá lớn với gia đình và đồng đội.
Lãnh đạo Cục Cảnh sát PCCC & CNCH trước linh cữu người đồng đội vừa ngã xuống.
Tất cả nén đau thương đến tiễn đưa người lính dũng cảm của đơn vị, người đồng đội đáng mến của mình.
Linh cữu anh sau đó được đồng đội và gia đình đưa về quê nhà để làm đám tang theo phong tục địa phương.
Lễ an táng sẽ diễn ra 15h30 chiều nay tại nghĩa trang nhân dân xã Vạn Phúc, Thanh Trì, Hà Nội.


Khoảng 16h ngày 18-3 trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ, hướng Hà Nam – Hà Nội xảy ra vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe ôtô 16 chỗ và xe tải ben. Cú va chạm mạnh khiến chiếc xe ôtô 16 chỗ hư hỏng nặng phần đầu. Vụ tai nạn làm 6 người bị thương và 2 người tử vong. 

Ngay sau khi nhận được tin báo, các cán bộ, chiến sĩ Phòng Cảnh sát PC&CC số 12, Cảnh sát PCCC TP Hà Nội đã xuất 1 xe chỉ huy, 1 xe chữa cháy, 1 xe CNCH cùng 17 cán bộ, chiến sỹ (CBCS) tới hiện trường. Trên đường đi làm nhiệm vụ xe CNCH BKS: 29A – 02307 đã va chạm với xe khách BKS 29B – 07843 trên tuyến đường cao tốc Pháp Vân – Cầu Giẽ (gần Trạm thu phí nút giao Thường Tín, thuộc địa phận xã Hạ Hồi, Thường Tín). 

Vụ tai nạn làm 6 CBCS trên xe CNCH và 9 người trên xe khách bị thương. Mặc dù được các bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai tận tình cứu chữa, nhưng do vết thương quá nặng, Trung sỹ Chử Văn Khánh, chiến sĩ công tác tại Phòng Cảnh sát PCCC số 12 đã trút hơi thở cuối cùng hồi 00h45 ngày 19-3...


Xuân Trường - Minh Hiền
.
.