Trưởng Công an phường được tuyên dương “Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu”

Thứ Bảy, 30/01/2016, 09:07
Trong 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015 được tuyên dương có đồng chí Trần Xuân Hải, Trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm (Hà Nội).


Tối 29-1, tại tượng đài vua Lý Thái Tổ (Hà Nội), Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, Đoàn Thanh niên TP Hà Nội tổ chức Lễ hội chào mừng thành công Đại hội lần thứ 12 Đảng Cộng sản Việt Nam, kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đảng và Tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015.

Dự chương trình có đồng chí Nguyễn Đắc Vinh, UVTW Đảng, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cùng đông đảo đoàn viên, thanh niên và nhân dân TP Hà Nội.

10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu nhận chứng nhận và kỷ niệm chương tại chương trình.

Phát biểu tại chương trình, đồng chí Nguyễn Đắc Vinh nhấn mạnh: Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng đã thành công tốt đẹp. Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và tuổi trẻ Việt Nam rất vui mừng, phấn khởi và tin tưởng sâu sắc rằng, thành công của Đại hội toàn quốc lần thứ 12 của Đảng sẽ tạo nên sức mạnh to lớn, cổ vũ toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta vượt lên mọi khó khăn, thách thức, tranh thủ cơ hội mới, phấn đấu thực hiện bằng được mục tiêu vì một nước Việt Nam dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

Nhân dịp này, Ban Bí thư Trung ương Đoàn chính thức phát động tới tuổi trẻ cả nước đợt thi đua đặc biệt chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng và 85 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh.

Các tiết mục văn nghệ đặc sắc tại lễ hội.

Tại chương trình, Ban Thường vụ Thành đoàn Hà Nội tổ chức tuyên dương 10 gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015. Đây là phần thưởng cao quý của Ban chấp hành Thành đoàn Hà Nội dành tặng cho đoàn viên, thanh thiếu nhi có thành tích và đóng góp đặc biệt xuất sắc trên các lĩnh vực của đời sống xã hội.

10 Gương mặt trẻ Thủ đô tiêu biểu năm 2015: 

1. Phạm Văn Hạnh (sinh viên trường Đại học Công nghệ, Đại học Quốc gia Hà Nội)

2. Đinh Tuấn Hoàng (sinh viên trường Đại học Y Hà Nội).

3. Phan Minh Đức (học sinh lớp 9A Trung học phổ thông Chuyên Hà Nội - Amsterdam).

4. Trần Trọng Tùng (Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên huyện Đan Phượng, Phó Chủ tịch Hội Liên hiệp thanh niên xã Liên Trung, Giám đốc Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Thiên Ân).

5. Đỗ Hoàng Linh Chi (sinh viên Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam).

6. Trần Xuân Hải (Trưởng Công an phường Hàng Bài, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội).

7. Hoàng Gia Linh (học sinh lớp 4C, Trường Tiểu học Nghĩa Tân).

8. Nguyễn Thị Mỹ Linh (học sinh trường Trung học phổ thông Thăng Long).

9. Đinh Phương Thành (Vận động viên thể dục dụng cụ).

10. Thái Thùy Linh (Phó Giám đốc Trung tâm tình nguyện Quốc gia).

Vũ Linh
.
.