Trung tá Lương Thanh Hải: Người thương binh luôn nhớ lời Bác Hồ dạy

Thứ Hai, 14/04/2008, 09:01
Trung tá Lương Thanh Hải được điều về làm Trưởng Công an phường Vĩnh Phước (Nha Trang, Khánh Hòa), phụ trách một địa bàn dân số đông, một phường trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự, ma túy, TNXH. Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thương binh tàn nhưng không phế", anh đã vượt qua khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm và đã được Bộ Công an tặng bằng khen về gương thương binh khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.

Hưởng ứng phong trào thi đua Học tập và thực hiện 6 điều Bác Hồ dạy CAND (2003-2008) do Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh, lãnh đạo Công an TP Nha Trang phát động, 5 năm qua, Trung tá Lương Thanh Hải đã không ngừng học tập, rèn luyện, nâng cao trình độ nghiệp vụ công tác chuyên môn, đạt được nhiều thành tích nổi bật.

Trước khi về phường Vĩnh Phước, Trung tá Lương Thanh Hải là Phó Công an phường Phước Long - Nha Trang.

Là người phụ trách hình sự, tổ CSKV nên anh thường xuyên xuống cơ sở để thâm nhập, tiếp cận địa bàn, nắm tình hình đơn thư khiếu kiện, kịp thời tham mưu cho cấp uỷ Đảng, chính quyền, lãnh đạo Công an TP giải quyết tốt ngay ở cơ sở, không để hình thành điểm nóng phức tạp xảy ra.

Do nắm chắc địa bàn, trong 5 năm qua, anh đã cùng tập thể đơn vị bắt 36 đối tượng truy nã, 19 đối tượng trốn thi hành án, lập kế hoạch phá 4 tụ điểm tệ nạn xã hội ở chợ Phước Thái, cảm hóa giáo dục 29 đối tượng hình sự, ma tuý, xử lý 121 vụ đánh nhau gây rối trật tự công cộng, bắt 26 đối tượng chuyển giao Đội CSĐT thành phố… thu nhiều tài sản trả lại cho nhân dân.

Bên cạnh đó, anh còn tham mưu cho Đảng ủy, UBND, lãnh đạo Công an phường triển khai thực hiện NQ09 và chương trình quốc gia phòng chống tội phạm một cách sâu rộng trong nhân dân, lắp đặt 12 thùng thư tố giác tội phạm, qua đó nhân dân đã cung cấp cho Công an nhiều nguồn tin có giá trị trong công tác đấu tranh phòng ngừa, trấn áp và tố giác tội phạm.

Xây dựng các mô hình đạt hiệu quả cao như khóm không có tội phạm ma tuý và đối tượng ma tuý ở 25 tổ dân phố, mô hình tạo công ăn việc làm cho những người lầm lỗi tại cộng đồng dân cư, ổn định ANTT trên địa bàn.

Năm 2003, trong một lần truy đuổi hai tên cướp, anh bị chúng ép xe té ngã gây đa chấn thương. Trong thời gian điều trị, các bác sĩ còn phát hiện ở vùng xương cụt của anh vẫn còn một mảnh đạn chưa lấy ra, đó là vết thương cũ của năm 1979, trong cuộc truy quét tàn quân FULRO tại khu vực Vạn Ninh. Mất 29% sức khoẻ, anh được xếp loại thương binh 4/4 trong thời kỳ đổi mới.

Tháng 1/2007, Trung tá Lương Thanh Hải được điều về làm Trưởng Công an phường Vĩnh Phước. Phụ trách một địa bàn dân số đông, được tỉnh, thành phố xác định là một phường trọng điểm, phức tạp về tội phạm hình sự, ma tuý, TNXH.

Thấm nhuần sâu sắc lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh "thương binh tàn nhưng không phế", anh đã vượt qua khó khăn, luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm.

Kết quả trong năm 2007, anh cùng đơn vị triệt phá 2 tụ điểm TNXH, bắt 6 đối tượng sử dụng, mua bán và tàng trữ các chất ma tuý, thu hồi 354 tép heroin; điều tra làm rõ bắt 16 đối tượng đánh người gây thương tích; đấu tranh mở rộng án bắt nhiều vụ trộm, cướp, gây rối TTCC, thu giữ nhiều tài sản trị giá trên 200 triệu đồng, đem lại sự bình yên, hạnh phúc cho cán bộ và nhân dân phường Vĩnh Phước.

Với thành tích đã đạt, từ năm 2003 đến nay, Trung tá Lương Thanh Hải đã được Bộ Công an, Chủ tịch UBND tỉnh, Giám đốc Công tỉnh tặng nhiều bằng khen, giấy khen.

Đặc biệt, năm 2007, anh vinh dự được Chính phủ tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc hạng 3; Bộ Công an tặng bằng khen về gương thương binh khắc phục khó khăn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ

Khánh Ninh
.
.